Vợ chồng ông Biden mượn dịp lễ Phục sinh để đưa ra thông điệp quan trọng

Phương Linh |

Vợ chồng Tổng thống Joe Biden đưa ra thông điệp quan trọng nhân dịp lễ Phục sinh.

ABC News đưa tin, nhân dịp người dân Mỹ chuẩn bị ăn mừng Lễ Phục sinh vào ngày 4.4, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã quay một video thông điệp để cảnh báo rằng COVID-19 vẫn đang hiện diện và khuyến khích mọi người tiêm phòng.

"Chúng tôi chia sẻ lời của Đức giáo hoàng Francis, người đã nói rằng tiêm chủng là một nghĩa vụ đạo đức, một nghĩa vụ có thể cứu sinh mạng của bạn và của những người khác'' - ông Biden nói.

Ông tiếp lời: “Bằng cách tiêm phòng và khuyến khích mọi người trong cộng đồng của bạn đi tiêm phòng, chúng ta không chỉ có thể đánh bại loại virus này mà còn có thể tiến nhanh đến ngày mà chúng ta lại có thể cùng nhau ăn mừng các ngày lễ''.

Tổng thống Joe Biden là một người Công giáo thường xuyên dự Thánh lễ vào cuối tuần. Ông cũng an ủi những tín đồ như ông cố gắng vượt qua sự cô đơn và chia cách với người thân trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn này.

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Jill Biden tập trung vào hy vọng cho tương lai, nói rằng "truyền thống của Tuần Thánh đưa con người vào một cuộc hành trình từ nỗi buồn đến sự cứu rỗi, nhắc nhở con người rằng với niềm tin, hy vọng và tình yêu, bất cứ điều gì đều có thể làm được".

Gần 553.000 người Mỹ chết vì COVID-19 và các quan chức y tế đang lo lắng về một đợt tăng đột biến khác trên khắp đất nước.

Mỹ hiện ghi nhận trung bình khoảng 5.000 ca nhập viện mới vì COVID-19 mỗi ngày và số ca nhập viện đang tăng lên ở 20 tiểu bang.

Tiến sĩ Anthony Fauci phát biểu trong chương trình CBS This Morning ngày 1.4 rằng: “Chúng ta đang chứng kiến các ca mắc tăng ổn định trong vài tuần qua, và bây giờ chúng đang bắt đầu tăng dần lên” .

"Xin hãy cẩn thận" - chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc gặp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên của ông Biden tại Nhà Trắng bị hoãn

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide lùi cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington 1 tuần để đảm bảo thành công.

Ông Biden đề cử nhân sự chưa từng có trong lịch sử vào vị trí quan trọng

Bảo Châu |

Ông Biden đã đề cử một số phụ nữ da màu, người Mỹ gốc Á và người Hồi giáo đầu tiên tham gia các vị trí thẩm phán liên bang.

Ông Biden và bà Harris lên án nạn phân biệt chủng tộc

Phương Linh |

Tổng thống Joe Biden đã đưa ra tuyên bố nhân Ngày Quốc tế Xóa bỏ Phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc 21.3.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Cuộc gặp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên của ông Biden tại Nhà Trắng bị hoãn

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide lùi cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington 1 tuần để đảm bảo thành công.

Ông Biden đề cử nhân sự chưa từng có trong lịch sử vào vị trí quan trọng

Bảo Châu |

Ông Biden đã đề cử một số phụ nữ da màu, người Mỹ gốc Á và người Hồi giáo đầu tiên tham gia các vị trí thẩm phán liên bang.

Ông Biden và bà Harris lên án nạn phân biệt chủng tộc

Phương Linh |

Tổng thống Joe Biden đã đưa ra tuyên bố nhân Ngày Quốc tế Xóa bỏ Phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc 21.3.