Vợ chồng cựu công chúa Mako rời Nhật Bản tới Mỹ bắt đầu cuộc sống mới

Bảo Châu |

Vợ chồng cựu công chúa Mako Komuro đã rời Nhật Bản để bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ, chưa đầy một tháng sau lễ kết hôn.

SCMP đưa tin, cặp vợ chồng trẻ khởi hành từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào ngày 14.11 để đến New York, Mỹ, nơi Kei Komuro làm thư ký tại một công ty luật.

Được bảo vệ nghiêm ngặt trong vòng vây của cảnh sát và các quan chức sân bay, cựu công chúa Mako Komuro cùng chồng đã bước đi trước sự hiện diện của khoảng 100 nhà báo và quay phim nhưng không trả lời phỏng vấn.

Sự ra đi của họ diễn ra sau một thỏa hiệp rõ ràng để giải quyết tranh chấp tiền bạc giữa mẹ đẻ của Kei Komuro với người chồng cũ. Người đàn ông này được cho là đã đồng ý nhận "tiền dàn xếp" trong cuộc gặp gỡ với Kei Komuro vào tối 12.11.

Đám cưới của cựu công chúa Mako và hôn phu Kei Komuro là chưa từng có tiền lệ đối với một cuộc hôn nhân hoàng gia: Cháu gái của Nhật hoàng Naruhito đã bỏ qua các nghi thức truyền thống thông thường và từ chối khoản trợ cấp trị giá khoảng 1,3 triệu USD từ tiền tiền thuế của người dân, trong bối cảnh công chúng tỏ ra bất bình về tranh chấp của mẹ chú rể Komuro.

Theo quy định của Luật Hoàng gia Nhật Bản năm 1947, các thành viên nữ trong hoàng tộc phải từ bỏ địa vị hoàng gia nếu họ kết hôn với thường dân.

Phát biểu trước báo giới trong cuộc họp báo ngày 26.10 - cũng là ngày đăng ký kết hôn - cựu công chúa Mako Komuro tiết lộ rằng, chính cô là người đã đề nghị hôn phu Kei Komuro tiếp tục kế hoạch đi du học và định cư ở Mỹ.

Kei Komuro tốt nghiệp bằng tiến sĩ luật tại trường Luật Fordham ở New York vào tháng 5 và gia đình Komuro đã chuẩn bị chỗ ở tại thành phố này, theo các nguồn thạo tin.

Lần đầu tiên sau hơn 3 năm, Komuro từ Mỹ trở về Nhật Bản vào cuối tháng 9. Sau khi kết hôn, cặp đôi sống trong một căn hộ chung cư thuê ở Tokyo.

Chồng cựu công chúa Mako đã tham gia kỳ thi luật sư tiểu của bang New York vào tháng 7 nhưng đã thi trượt. Komuro quyết tâm ​​sẽ tham gia kỳ thi lại diễn ra vào tháng 2.2022.

Với việc cặp đôi và gia đình của họ đã trở thành đề tài mổ xẻ trên các tờ báo lá cải và các chương trình talkshow trên truyền hình trong suốt nhiều năm, cựu công chúa Mako - con gái cả của Thái tử Fumihito - chia sẻ rằng, cô cảm thấy “kinh hoàng, sợ hãi và đau buồn trước những thông tin sai lệch và những câu chuyện vô căn cứ được lan truyền”.

Hậu quả của việc này, Cơ quan Nội vụ Hoàng gia Nhật Bản gần đây cho biết, Mako đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Chồng cựu công chúa Nhật Bản xin lỗi vì thi trượt

Bảo Châu |

Tân lang của cựu công chúa Nhật Bản, Kei Komuro gửi lời xin lỗi vì thi trượt kỳ thi luật sư của tiểu bang New York, Mỹ.

Công chúa Mako kết hôn: Nguyện cầu hạnh phúc sau vô vàn sóng gió

Thanh Hà |

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro lần đầu xuất hiện trước công chúng khi kết hôn ngày 26.10 trong cuộc họp báo tại Tokyo chiều cùng ngày.

Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

Xét xử sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Yêu cầu cựu Chủ tịch Cần Thơ có mặt

Anh Tú |

TPHCM - Trong diễn biến phiên tòa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 33 tỉ đồng, sáng 9.2, HĐXX yêu cầu nguyên Chủ tịch Cần Thơ - Võ Thành Thống phải có mặt để làm rõ liên quan đến sai phạm của 2 cựu giám đốc Sở Y tế.

Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" có thể đối diện mức phạt nào?

Nhóm PV |

Chuyên gia pháp lý đã đưa ra phân tích những vấn đề mà cô đồng T.H. có thể bị cơ quan chức năng xử lý khi bổ cau xem bói với câu nói xôn xao "đúng nhận sai cãi".

Tiếp tục nở rộ các cuộc thi hoa hậu năm 2023: Khán giả sẽ sàng lọc?

NGỌC ANH |

Dựa vào kế hoạch hiện tại của các đơn vị tổ chức, năm 2023 sẽ tiếp tục có hàng loạt hoa hậu, á hậu đăng quang. Tuy nhiên, sau một năm 2022 nhiều "vàng thau lẫn lộn", khán giả sẽ có cái nhìn khắt khe, sàng lọc tốt nhất để cần giữ hay loại bỏ những cuộc thi nhan sắc trong nước.

10 thảm hoạ động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21

Bảo Bình - Dương Anh |

Tới 9h sáng 9.2, số nạn nhân thương vong do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 12.000 người chết và hơn 58.000 người bị thương, khiến đây trở thành một trong những thảm hoạ động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21.

Chồng cựu công chúa Nhật Bản xin lỗi vì thi trượt

Bảo Châu |

Tân lang của cựu công chúa Nhật Bản, Kei Komuro gửi lời xin lỗi vì thi trượt kỳ thi luật sư của tiểu bang New York, Mỹ.

Công chúa Mako kết hôn: Nguyện cầu hạnh phúc sau vô vàn sóng gió

Thanh Hà |

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro lần đầu xuất hiện trước công chúng khi kết hôn ngày 26.10 trong cuộc họp báo tại Tokyo chiều cùng ngày.

Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.