Virus SARS-CoV-2 có thể di chuyển xa tới 4 mét

Thanh Hà |

Nghiên cứu mới về mẫu không khí trong các khoa của bệnh viện có bệnh nhân COVID-19 đã phát hiện ra virus SARS-CoV-2 có thể di chuyển tới 4 mét.

AFP đưa tin ngày 11.4, những kết quả ban đầu của các nhà nghiên cứu Trung Quốc về khoảng cách di chuyển của virus công bố một ngày trước đó trên tạp chí Emerging Infectious Diseases (Các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ. Đây là khoảng cách gấp đôi so với chỉ dẫn công chúng hiện nay về việc giữ khoảng cách nơi công cộng.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, lượng nhỏ virus họ tìm thấy ở khoảng cách này không nhất thiết là có thể lây nhiễm.

Các nhà nghiên cứu, dẫn đầu là nhóm nghiên cứu của Học viện Khoa học Quân y ở Bắc Kinh, đã kiểm tra các bề mặt và các mẫu không khí thu thập được từ một đơn vị chăm sóc tích cực và một phòng bệnh COVID-19 thông thường tại bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán. Các phòng bệnh này có khoảng 24 bệnh nhân trong giai đoạn từ 19.2-2.3.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, virus tập trung nhiều nhất trên sàn ở các phòng điều trị này, "có lẽ là do trọng lực và luồng không khí làm cho hầu hết các giọt  bắn có virus trôi xuống mặt đất".

Ở các khu vực cao hơn cũng phát hiện ra virus ở các bề mặt thường xuyên chạm vào như chuột máy tính, thùng rác, tay nắm cửa, thanh chắn giường.

"Hơn nữa, một nửa số mẫu từ đế giày của nhân viên y tế ICU được kiểm tra cho kết quả dương tính. Do đó, đế giày của nhân viên y tế có thể có tính chất như vật vận chuyển" - nhóm nghiên cứu lưu ý.

Các nhà nghiên cứu cho hay, điều vui mừng là không có nhân viên y tế nào nhiễm bệnh. Do đó, cho thấy rằng các biện pháp phòng ngừa thích hợp có thể ngăn chặn virus lây lan hiệu quả.

Các tác giả cũng lưu ý, "những phát hiện của chúng tôi cho thấy việc cách ly những người nghi nhiễm COVID-19 tại nhà có thể không phải là một chiến lược kiểm soát tốt" do dẫn tới những mức độ ô nhiễm trong môi trường.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Barack Obama “biết trước” về đại dịch cách đây 6 năm?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "tiên tri" về một đại dịch có thể xảy ra trong 5-10 năm sau trong phát biểu năm 2014.

Romania điều tra vụ 10 bé sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2 không rõ nguyên nhân

Hải Anh |

Mười em bé sơ sinh được cho là đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nhân viên y tế bị nhiễm bệnh tại một bệnh viện ở Romania.

Cách virus SARS-CoV-2 phát tán sau cơn ho trong siêu thị

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã làm một video mô hình cho thấy cách thức virus SARS-CoV-2 lây lan từ một cơn ho của một người mắc COVID-19 trong một siêu thị.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cựu Tổng thống Barack Obama “biết trước” về đại dịch cách đây 6 năm?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "tiên tri" về một đại dịch có thể xảy ra trong 5-10 năm sau trong phát biểu năm 2014.

Romania điều tra vụ 10 bé sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2 không rõ nguyên nhân

Hải Anh |

Mười em bé sơ sinh được cho là đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nhân viên y tế bị nhiễm bệnh tại một bệnh viện ở Romania.

Cách virus SARS-CoV-2 phát tán sau cơn ho trong siêu thị

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã làm một video mô hình cho thấy cách thức virus SARS-CoV-2 lây lan từ một cơn ho của một người mắc COVID-19 trong một siêu thị.