Virus gây COVID-19 lây lan qua không khí, phòng tránh ra sao?

Bảo Châu |

Đại dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát đến nay đã gây ra 194,9 triệu ca mắc và 4,1 triệu ca tử vong trên toàn cầu.

SARS-CoV-2 lây lan qua không khí

Theo thông tin hướng dẫn trên website của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cập nhật lần cuối vào ngày 30.4.2021, virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 lây lan giữa người với người thông qua giọt bắn từ người bệnh hoặc tiếp xúc trực tiếp. Virus cũng có khả năng lây lan trong không khí ở những nơi thông gió kém hoặc trong không gian kín đông người do các hạt aerosol siêu nhỏ chứa virus lơ lửng trong không khí và có thể bay xa hơn 1m.

Hồi đầu tháng 5, New York Times đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng nhấn mạnh rằng virus SARS-CoV-2 lây truyền qua đường không khí, đặc biệt là môi trường kín, do đó đã thay đổi hướng dẫn ứng phó với cách thức lây truyền virus.

Theo hướng dẫn mới của CDC, chuỗi lây nhiễm diễn ra khi một người hít phải các giọt bắn và hạt aerosol, hay hạt khí dung, treo lơ lửng trong không khí. Ngoài ra, một người có thể có nguy cơ mắc COVID-19 nếu chạm tay vào bề mặt dính virus rồi đưa lên mắt, mũi hoặc miệng. Một người cũng có thể nhiễm virus ngay cả khi đứng cách người bệnh hơn 2m. Hướng dẫn mới thay thế nhận định ban đầu của CDC rằng "việc lây nhiễm xảy ra do tiếp xúc gần, không phải lây truyền qua không khí".

Một số nhà khoa học nhận định, hướng dẫn này thúc đẩy Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) của Mỹ phải ban hành các tiêu chuẩn mới, giúp giải quyết nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn tại nơi làm việc.

Theo nhà dịch tễ học David Michaels tại Trường Y tế Công cộng George Washington - người từng lãnh đạo OSHA dưới thời Tổng thống Barrack Obama - thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với biện pháp phòng ngừa trong không gian kín nói chung và nơi làm việc nói riêng. Ông cho biết các hạt chứa đầy virus có thể tồn tại trong không khí trong nhiều giờ và tích tụ trong phòng kín, lưu thông kém.

Một số chuyên gia cho rằng, cần phải cung cấp khẩu trang ngừa virus chuyên dụng dành cho những người thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người, như nhân viên y tế, tài xế xe buýt hoặc các công nhân. Ngoài ra, giữ cho không gian thông thoáng cũng là biện pháp phòng dịch quan trọng.

Khuyến cáo của WHO

Để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đặc biệt là qua đường không khí, trang thông tin của WHO đưa ra khuyến cáo về một số biện pháp phòng ngừa như sau:

- Tuân thủ theo hướng dẫn của địa phương nơi cư trú.

- Giữ khoảng cách: Tránh xa người khác ít nhất 1 mét, ngay cả khi họ không có biểu hiện bị bệnh, vì nhiều người có thể nhiễm virus mà không có triệu chứng.

- Đeo khẩu trang 3 lớp vừa vặn, đặc biệt là khi không thể thực hiện giãn cách hoặc ở trong không gian kín. Rửa sạch tay trước khi đeo và tháo khẩu trang.

- Tránh những nơi đông người, những nơi bức bí kém lưu thông, không gian kín và tránh tiếp xúc lâu với người khác.

- Chú ý lưu thông không khí bằng cách mở cửa sổ khi ở trong nhà để tăng cường không khí ngoài trời.

- Tránh chạm vào các bề mặt, đặc biệt là ở những nơi công cộng hoặc cơ sở y tế, phòng trường hợp người mắc COVID-19 đã chạm vào đó. Thường xuyên khử trùng bề mặt tiếp xúc bằng chất khử trùng tiêu chuẩn.

- Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và nước, hoặc dung dịch khử khuẩn tay có cồn. Nên mang theo chất khử trùng bên mình và thường xuyên sử dụng.

- Che khi ho và hắt hơi bằng khuỷu tay hoặc khăn giấy, vứt ngay khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác kín. Sau đó rửa tay hoặc dùng nước khử trùng.

- Tiêm phòng COVID-19 ngay khi đến lượt. Thực hiện theo hướng dẫn và khuyến cáo của địa phương về tiêm chủng vaccine.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản thử nghiệm thuốc uống điều trị COVID-19, diệt virus trong 5 ngày

Song Minh |

Công ty Shionogi ở Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm trên người thuốc điều trị COVID-19 uống ngày 1 lần, vô hiệu hoá virus trong vòng 5 ngày.

Anh phát hiện biến thể COVID-19 mới lây lan nhanh

Ngọc Vân |

Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết, một biến thể COVID-19 lây lan nhanh chóng mới được phát hiện ở Anh, với 16 trường hợp được xác nhận cho đến nay.

Indonesia vừa trải qua tuần lễ có ca COVID-19 mới cao nhất thế giới

Hải Anh |

Indonesia đã báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất thế giới vào tuần trước, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhật Bản thử nghiệm thuốc uống điều trị COVID-19, diệt virus trong 5 ngày

Song Minh |

Công ty Shionogi ở Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm trên người thuốc điều trị COVID-19 uống ngày 1 lần, vô hiệu hoá virus trong vòng 5 ngày.

Anh phát hiện biến thể COVID-19 mới lây lan nhanh

Ngọc Vân |

Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết, một biến thể COVID-19 lây lan nhanh chóng mới được phát hiện ở Anh, với 16 trường hợp được xác nhận cho đến nay.

Indonesia vừa trải qua tuần lễ có ca COVID-19 mới cao nhất thế giới

Hải Anh |

Indonesia đã báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất thế giới vào tuần trước, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).