Vinh danh đặc biệt cho cảnh sát hy sinh trong vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Phương Linh |

Sĩ quan cảnh sát Brian Sicknick, hy sinh trong vụ hỗn loạn ở Điện Capitol Mỹ hôm 6.1, là một người ''yêu công việc''.

Theo nguồn tin từ Reuters, sĩ quan cảnh sát Brian Sicknick, 42 tuổi, qua đời hôm 7.1 sau khi đụng độ với những người biểu tình trong vụ hỗn loạn kinh hoàng tại Quốc hội Mỹ một ngày trước đó.

Brian Sicknick vừa tuyên thệ gia nhập Sở Cảnh sát Capitol, hoàn thành mơ ước lớn của đời mình. Nhiệm vụ lớn quan trọng đầu tiên của anh là tại lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Barack Obama năm 2009.

Trước khi gia nhập Cảnh sát Capitol, Brian Sicknick, đến từ New Jersey, phục vụ trong Lực lượng Phòng không Quốc gia Mỹ, từng được cử tới Saudi Arabia và Kyrgyzstan.

“Con tôi rất yêu công việc của mình” cha của viên sĩ quan, Charles Sicknick, trả lời phỏng vấn của Reuters.

"Tôi sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi đau này", ông đau khổ nói.

Trong vụ hỗn loạn ngày 6.1, khi đám đông người biểu tình áp đảo cảnh sát Capitol, Sicknick đã bị xịt hơi cay và bị đánh vào đầu, cha của anh cho biết. Nhân viên cứu thương đã hồi sức cho Sicknick hai lần và nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện Washington gần đó. Viên sĩ quan xấu số đã qua đời vào ngày hôm sau, 7.1.

“Con tôi bị một cục máu đông trên não... Kể cả khi được phẫu thuật, cũng sẽ phải sống thực vật'', ông Charles Sicknick cho hay.

Cái chết của sĩ quan Sicknick đang được Cảnh sát Thủ đô Washington điều tra như một vụ giết người với sự hỗ trợ của lực lượng FBI. Là thành viên của đơn vị phản ứng nhanh của sở cảnh sát, Sicknick là sĩ quan Cảnh sát Capitol thứ 6 hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Ông John Krenzel, Thị trưởng thành phố quê hương của Sicknick ở South River, New Jersey cho biết: “Cái chết của anh ấy thật đáng tiếc. Đó chỉ là một bi kịch".

Cha của Sicknick tiết lộ, ngày 8.1, Phó Tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gọi điện cho gia đình để chia buồn. Trong cuộc gọi, bà Pelosi đã mời gia đình ông đến Điện Capitol để chọn một vị trí đặt tấm biển vinh danh sĩ quan cảnh sát Sicknick. Tang lễ cũng sẽ được tổ chức tại Điện Capitol.

Dự kiến Sicknick sẽ được hỏa táng và an nghỉ tại một nghĩa trang quân sự ở Arneytown, New Jersey. Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Elissa Slotkin hôm 9.10 cho biết, bà đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc trao danh dự đặc biệt sau khi chết cho sĩ quan Sicknick để được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Theo bà Slotkin, Sicknick đã giữ vững lời thề trong quân đội là bảo vệ Hiến pháp nên anh và gia đình phải được công nhận vì tất cả những gì đã cống hiến cho đất nước.

Một chiến dịch gây quỹ trên trang GoFundMe, được khởi động để hỗ trợ gia đình Sicknick, đã thu về 250.000 USD trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Twitter ông Biden có lượt theo dõi tăng vọt sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Thanh Hà |

Tài khoản Twitter của Tổng thống đắc cử Joe Biden có lượt theo dõi tăng vọt vào ngày 7.1, một ngày sau vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Ông Biden lên tiếng về cảnh sát thiệt mạng trong vụ hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden nói rằng, những người có trách nhiệm trong cái chết của một cảnh sát Điện Capitol sẽ phải chịu trách nhiệm.

Một phụ nữ thiệt mạng vì trúng đạn trong vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Phương Linh |

Một phụ nữ đã chết sau khi bị trúng đạn trong cuộc tấn công của người biểu tình vào điện Capitol ở thủ đô nước Mỹ, hôm 6.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Twitter ông Biden có lượt theo dõi tăng vọt sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Thanh Hà |

Tài khoản Twitter của Tổng thống đắc cử Joe Biden có lượt theo dõi tăng vọt vào ngày 7.1, một ngày sau vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Ông Biden lên tiếng về cảnh sát thiệt mạng trong vụ hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden nói rằng, những người có trách nhiệm trong cái chết của một cảnh sát Điện Capitol sẽ phải chịu trách nhiệm.

Một phụ nữ thiệt mạng vì trúng đạn trong vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Phương Linh |

Một phụ nữ đã chết sau khi bị trúng đạn trong cuộc tấn công của người biểu tình vào điện Capitol ở thủ đô nước Mỹ, hôm 6.1.