Việt - Pháp sẵn sàng thúc đẩy đối thoại về an ninh biển trong thời gian tới

H.Liên |

Đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng Việt Nam – Pháp cấp Thứ trưởng lần thứ nhất diễn ra ngày 18.9 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Pháp.

Đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng Việt Nam – Pháp lần thứ nhất do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Pháp Jean Baptiste Lemoyne, Quốc Vụ khanh Bộ Quân đội Pháp Geneviève Darrieussecq đồng chủ trì.

Đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng Việt Nam – Pháp cấp Thứ trưởng lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) với hàng loạt các hoạt động kỷ niệm, nhất là sau chuyến thăm Pháp vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (3.2018).

Tại cuộc đối thoại, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Pháp Lemoyne vui mừng trước những phát triển tích cực của hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác như Đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng, Đối thoại chính sách quốc phòng, Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế.

Về kinh tế, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Quốc Vụ khanh Jean Baptiste Lemoyen nhấn mạnh hợp tác kinh tế là trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp, hai nước đều là đối tác ngày càng quan trọng của nhau với kim ngạch thương mại ngày càng tăng, đạt 4,6 tỷ USD năm 2017.

Về hợp tác quốc phòng, hai bên đánh giá cao việc trao đổi đoàn giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước, đáng chú ý là chuyến thăm Pháp hiện nay của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về đào tạo, quân y, thủy đạc, công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình trong Liên Hợp Quốc.

Trong khuôn khổ đối thoại chiến lược, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí về việc phối hợp hành động trên các diễn đàn đa phương, ủng hộ các sáng kiến, nỗ lực để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng Pháp thúc đẩy nội dung an ninh biển trong thời gian tới.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.