Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trong Chỉ số Phục hồi COVID-19 của Nikkei

Hải Anh |

Việt Nam và Campuchia giữ các vị trí hàng đầu trong ấn bản mới của Nikkei về Chỉ số Phục hồi COVID-19. Điều này cho thấy hai nước Đông Nam Á đang trong lộ trình trở lại kinh doanh như bình thường.

Chỉ số Phục hồi COVID-19 của Nikkei đánh giá các quốc gia và khu vực về quản lý lây nhiễm, triển khai vaccine và di động xã hội. Xếp hạng càng cao, quốc gia hoặc khu vực đó càng gần với khả năng phục hồi, với đặc trưng là tỉ lệ lây nhiễm và tử vong thấp hơn, phạm vi tiêm chủng rộng hơn và ít hạn chế hơn trong việc di chuyển.

Trong bảng xếp hạng tháng 6, Việt Nam thăng hạng từ vị trí thứ 14 của tháng 5 lên vị trí thứ 2 trong tháng 6 nhờ số ca mắc và tử vong liên tục giảm. Theo chính phủ Việt Nam, trung bình 600 đến 700 ca COVID-19 được ghi nhận mỗi ngày trong tháng 6 và tỉ lệ tử vong trên mỗi trường hợp là 0,02% - một sự cải thiện đáng kể so với tháng trước, Nikkei chỉ ra. Điều này giúp Việt Nam thêm 6 điểm ở hạng mục quản lý lây nhiễm của Chỉ số Phục hồi COVID-19.

Sau khi Việt Nam phát hiện ca nhiễm BA.5 đầu tiên vào cuối tháng 6, giới chức đã hối thúc tăng tốc tiêm liều vaccine thứ 3 và thứ 4.

Việt Nam thăng hạng từ vị trí thứ 14 của tháng 5 lên vị trí thứ 2 trong tháng 6 trong Chỉ số Phục hồi COVID-19 của Nikkei. Ảnh chụp màn hình
Việt Nam thăng hạng từ vị trí thứ 14 của tháng 5 lên vị trí thứ 2 trong tháng 6 trong Chỉ số Phục hồi COVID-19 của Nikkei. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Campuchia vươn lên vị trí đầu bảng Chỉ số Phục hồi COVID-19 của Nikkei trong tháng 6 sau khi duy trì ở vị trí thứ 2 và 3 kể từ tháng 3.

Campuchia không ghi nhận ca mắc mới trong 52 ngày cho đến ngày 28.6. Kể từ đó, tổng số 52 ca COVID-19 đã được báo cáo vào 7.7.

Dù số ca không lớn nhưng Thủ tướng Hun Sen đã cảnh báo về một đợt bùng phát khác và kêu gọi người dân tiêm liều nhắc lại, đeo khẩu trang.

Campuchia đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở không gian công cộng ngoài trời kể từ cuối tháng 4.

Theo Nikkei, ngoài Việt Nam và Campuchia, các thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng đạt được nhiều tiến bộ.

Thái Lan, quốc gia đã bỏ tất cả các quy định nhập cảnh liên quan tới COVID-19 hồi tuần trước đã tăng 36 bậc lên vị trí thứ 53.

Indonesia cũng ở thứ hạng tương tự sau khi tăng 43 bậc dù Tổng thống Joko "Jokowi" Widodo lo ngại Indonesia sẽ trải qua đợt tăng ca nhiễm mới vào cuối tháng 7 do các biến thể phụ mới của Omicron thúc đẩy. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngoại giao kinh tế: Hiện thực hoá sứ mệnh “bứt tốc” phục hồi của Việt Nam

Hải Anh |

Đồng hành với từng “nhịp đập”, “hơi thở” của đất nước, ngành ngoại giao Việt Nam thời gian qua đã chủ động, linh hoạt triển khai công tác ngoại giao kinh tế thích ứng với tình hình mới, nhằm tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhận định trong bài viết Ngoại giao kinh tế - Sứ mệnh “bứt tốc”.

Thế giới ấn tượng với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Khánh Minh |

Báo chí và một số tổ chức quốc tế trong tuần qua có nhiều bài viết bày tỏ ấn tượng với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Việt Nam tăng 48 bậc trong Chỉ số Phục hồi COVID-19

Thanh Hà |

Việt Nam và Philippines thể hiện tốt nhất trong Chỉ số Phục hồi COVID-19 (COVID-19 Recovery Index) của Nikkei cho tháng 5 khi cả 2 nước đều nỗ lực nới lỏng các quy định phòng ngừa đồng thời giữ cho lây nhiễm ở mức thấp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ngoại giao kinh tế: Hiện thực hoá sứ mệnh “bứt tốc” phục hồi của Việt Nam

Hải Anh |

Đồng hành với từng “nhịp đập”, “hơi thở” của đất nước, ngành ngoại giao Việt Nam thời gian qua đã chủ động, linh hoạt triển khai công tác ngoại giao kinh tế thích ứng với tình hình mới, nhằm tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhận định trong bài viết Ngoại giao kinh tế - Sứ mệnh “bứt tốc”.

Thế giới ấn tượng với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Khánh Minh |

Báo chí và một số tổ chức quốc tế trong tuần qua có nhiều bài viết bày tỏ ấn tượng với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Việt Nam tăng 48 bậc trong Chỉ số Phục hồi COVID-19

Thanh Hà |

Việt Nam và Philippines thể hiện tốt nhất trong Chỉ số Phục hồi COVID-19 (COVID-19 Recovery Index) của Nikkei cho tháng 5 khi cả 2 nước đều nỗ lực nới lỏng các quy định phòng ngừa đồng thời giữ cho lây nhiễm ở mức thấp.