Việt Nam viện trợ cho Pháp 110.000 khẩu trang

Hải Anh |

Chính phủ Việt Nam đã viện trợ cho Pháp 110.000 khẩu trang đại chúng để hỗ trợ nhân dân Pháp trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp báo chiều 14.5, trả lời thông tin về việc báo chí Pháp đưa tin Việt Nam sẽ chuyển hàng trăm triệu khẩu trang sang Pháp từ nay đến cuối tháng 5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Để thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Pháp, Chính phủ Việt Nam đã viện trợ cho Pháp 110.000 khẩu trang đại chúng để hỗ trợ nhân dân Pháp trong phòng, chống dịch COVID-19”.

“Bên cạnh đó, các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương trong nước đã ủng hộ khoảng 265.000 khẩu trang các loại cùng một số bộ quần áo bảo hộ, kính bảo hộ và găng tay. Trong số này, theo tôi được biết có khoảng có 190.000 khẩu trang y tế và 75.000 khẩu trang đại chúng. Tất cả số khẩu trang này đều là khẩu trang được viện trợ và tặng” - bà Lê Thị Thu Hằng thông tin thêm.

Cũng trong cuộc họp báo, thông tin về các biện pháp bảo hộ của Việt Nam với các thủy thủ trên tàu viễn dương ở nước ngoài hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay: “Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, khó lường ở nhiều nước trên thế giới, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cũng như Bộ Ngoại giao đã đưa ra nhiều khuyến cáo cũng như thông báo công khai đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài, nếu trong trường hợp cần trợ giúp thì có thể liên hệ với các đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan ngoại giao đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như đường dây nóng bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao”.

“Đến nay, chúng tôi đã trao đổi với Cục lãnh sự, chưa có thông tin nào của các thủy thủ trên tàu nước ngoài yêu cầu trợ giúp” - bà Lê Thị Thu Hằng thông tin.

Trả lời câu hỏi về tình hình người Việt tại Nga trong dịch COVID-19, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp trên toàn thế giới, “các cơ quan đại diện ngoại giao dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân, thường xuyên giữ liên hệ và nắm thông tin từ cộng đồng người Việt Nam cũng như từ các cơ quan chức năng sở tại, cập nhật tình hình, sức khỏe cũng như giải đáp những thắc mắc của người Việt Nam về những điều chỉnh trong chính sách xuất nhập cảnh của sở tại cũng như của Việt Nam, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh”.

Theo đó, đối với những trường hợp công dân Việt Nam được xác định nhiễm bệnh thì các cơ quan đại diện Việt Nam chủ động liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, yêu cầu tạo điều kiện chăm sóc y tế, đồng thời phối hợp với cộng đồng các hình thức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời.

“Bên cạnh đó, do sự khác biệt về quy định và thực tiễn xét nghiệm, điều trị giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như có một số quy định của Điều lệ y tế quốc tế. Trong nhiều trường hợp, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không được các cơ quan y tế sở tại thông báo về các ca nhiễm bệnh mà các cơ quan y tế sở tại thì trao đổi thông tin qua kênh chuyên môn với các cơ quan y tế của Việt Nam như quy định tại Điều lệ y tế quốc tế” - bà Hằng lưu ý.

Liên quan đến tình hình tại Nga, theo người phát ngôn, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nắm thông tin, có các biện pháp hỗ trợ cần thiết, kịp thời đối với công dân và yêu cầu các cơ quan chức năng sở tại liên quan đảm bảo các điều kiện theo dõi, giám sát và chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tặng Đức 80.000 khẩu trang

Ngọc Vân |

Ngày 6.5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức đã trao tặng Đức 80.000 khẩu trang để chống dịch COVID-19.

Đại sứ Mỹ nhận quà tặng 420.000 khẩu trang y tế của Việt Nam

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink hôm nay tiếp nhận 420.000 khẩu trang y tế, trong đó có 120.000 khẩu trang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 300.000 khẩu trang của Hội Cựu du học sinh Việt-Mỹ tại Hà Nội trao tặng.

Gần 30.000 khẩu trang được doanh nghiệp du lịch Việt Nam gửi tặng Pháp

Thái An |

18 doanh nghiệp lữ hành du lịch tại Hà Nội có sử dụng tiếng Pháp đã dành tặng 28.500 khẩu trang cho nước Pháp vượt qua đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam tặng Đức 80.000 khẩu trang

Ngọc Vân |

Ngày 6.5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức đã trao tặng Đức 80.000 khẩu trang để chống dịch COVID-19.

Đại sứ Mỹ nhận quà tặng 420.000 khẩu trang y tế của Việt Nam

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink hôm nay tiếp nhận 420.000 khẩu trang y tế, trong đó có 120.000 khẩu trang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 300.000 khẩu trang của Hội Cựu du học sinh Việt-Mỹ tại Hà Nội trao tặng.

Gần 30.000 khẩu trang được doanh nghiệp du lịch Việt Nam gửi tặng Pháp

Thái An |

18 doanh nghiệp lữ hành du lịch tại Hà Nội có sử dụng tiếng Pháp đã dành tặng 28.500 khẩu trang cho nước Pháp vượt qua đại dịch COVID-19.