Việt Nam và Anh hợp tác về di cư an toàn

Ngọc Vân |

Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam - Vương quốc Anh lần thứ nhất được tổ chức ngày 15.8 tại Hà Nội.

Ngày 15.8, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang đã đồng chủ trì Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam - Vương quốc Anh lần thứ nhất. Cuộc đối thoại là một phần trong chuyến thăm hai ngày tới Việt Nam của Quốc vụ khanh Rycroft.

Đối thoại nhằm mục đích cải thiện hợp tác di cư, phát huy tiềm năng của mối quan hệ đối tác di cư hiện có và thảo luận các vấn đề chính, trong đó có bốn trụ cột: Truyền thông về xuất nhập cảnh và di cư an toàn; Hồi hương; Vấn đề giả mạo giấy tờ và chính sách mới về xuất nhập cảnh; Phòng, chống mua bán người.

Ảnh: ĐSQ Anh
Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang. Ảnh: ĐSQ Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vụ khanh Rycroft cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, và Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam, Nguyễn Văn Hồi. Hai bên thảo luận về việc hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, đặc biệt là tội phạm mua bán người, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác trong việc đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Phát biểu về chuyến thăm, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh, Matthew Rycroft, chia sẻ:

“Vương quốc Anh và Việt Nam là những đối tác chiến lược quan trọng và chúng tôi mong chờ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023. Bên cạnh việc hợp tác về thương mại, giáo dục, nghiên cứu, đổi mới khoa học công nghệ và biến đổi khí hậu, phòng, chống di cư trái phép và mua bán người cũng là một nội dung hợp tác quan trọng mang lại lợi ích chung cho cả hai nước. Chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau để đảm bảo các tuyến đường nhập cư an toàn và hợp pháp vào Vương quốc Anh, bảo vệ các nạn nhân của nạn mua bán người, đồng thời chấm dứt loại hình tội phạm này”.

Ảnh: ĐSQ Anh
Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft. Ảnh: ĐSQ Anh

Tháng 1.2022, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và đề xuất thành lập một nhóm công tác nhằm cải thiện hợp tác di cư giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Ngày 13.6.2022, Đại sứ Việt Nam tại Anh đã gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh và hai bên đã thống nhất tổ chức Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh giữa hai quốc gia.

Vương quốc Anh và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ về các vấn đề di cư và xuất nhập cảnh - từ việc phối hợp điều tra thảm họa tại Essex đến việc tổ chức thành công 3 chuyến bay hồi hương vào năm 2021. Hai bên đều mong muốn tiếp tục mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức, khó khăn, hai nước cần cùng nhau tháo gỡ.

Trong thời gian làm việc tại Hà Nội, Quốc vụ khanh Rycroft cũng có buổi trò chuyện, giao lưu với 250 sinh viên trường Đại học Ngoại thương về những cơ hội học tập tại Vương quốc Anh cũng như các chính sách ưu đãi của Chính phủ Vương quốc Anh nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ Anh giám sát tội phạm di cư bằng thiết bị thông minh

Vĩnh Hoàng |

Theo The Guardian, Chính phủ Anh sẽ theo dõi tội phạm di cư bằng đồng hồ thông minh và yêu cầu các đối tượng quét khuôn mặt 5 lần/ngày.

Đại sứ quán Việt Nam tìm hiểu vụ cháy nghi có người Việt chết ở Anh

Song Minh |

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tới hiện trường vụ cháy nghi có nạn nhân là người Việt để tìm hiểu thông tin.

Phát hiện 4 thi thể nghi là người Việt trong vụ cháy nhà máy ở Anh

Song Minh |

4 thi thể nghi là người Việt đã được tìm thấy trong đống đổ nát của một nhà máy bị thiêu rụi ở Manchester, Anh cách đây 2 tháng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chính phủ Anh giám sát tội phạm di cư bằng thiết bị thông minh

Vĩnh Hoàng |

Theo The Guardian, Chính phủ Anh sẽ theo dõi tội phạm di cư bằng đồng hồ thông minh và yêu cầu các đối tượng quét khuôn mặt 5 lần/ngày.

Đại sứ quán Việt Nam tìm hiểu vụ cháy nghi có người Việt chết ở Anh

Song Minh |

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tới hiện trường vụ cháy nghi có nạn nhân là người Việt để tìm hiểu thông tin.

Phát hiện 4 thi thể nghi là người Việt trong vụ cháy nhà máy ở Anh

Song Minh |

4 thi thể nghi là người Việt đã được tìm thấy trong đống đổ nát của một nhà máy bị thiêu rụi ở Manchester, Anh cách đây 2 tháng.