Việt Nam triển khai các biện pháp mới nhất ngăn chặn dịch COVID-19

Khánh Minh |

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ 00h00 ngày 22.3. Công dân Việt Nam tại các nước có nguyện vọng về nước cần liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để được hỗ trợ.

Tạm dừng nhập cảnh người nước ngoài

Ngày 21.3, Bộ Ngoại giao thông báo: Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam quyết định: Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).

Các cơ quan chức năng trong nước xem xét duyệt cấp thị thực phù hợp (nếu cần thiết) cho các trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và những trường hợp đặc biệt nói trên. Các trường hợp này phải hoàn thành thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo quy định. Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam có hình thức cam kết thực hiện giám sát y tế đối với công dân nước mình trong thời gian công tác ở Việt Nam.

Tạm dừng hiệu lực Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân. Các biện pháp nêu trên được áp dụng từ 00h00 giờ, ngày 22.3.2020.

Người nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế và thực hiện cách ly tập trung trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).

Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao có Giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 (COVID-19) do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận được phép nhập cảnh Việt Nam và phải được cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, bảo đảm các biện pháp an toàn, phòng chống dịch.

Bộ Ngoại giao đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, đảm bảo công dân các nước chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh của Việt Nam.

Hướng dẫn cho người Việt ở nước ngoài có nguyện vọng về nước

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và trong bối cảnh nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lưu ý các lưu học sinh cần thực hiện các khuyến cáo, hướng dẫn, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng nước sở tại và bám sát các nội dung khuyến cáo của Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

Cộng đồng lưu học sinh tại nước ngoài cần bình tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ thông tin về cách phòng, chống dịch COVID-19; không bị tuyên truyền hoặc truyền bá những thông tin chưa được kiểm chứng. Lưu học sinh lưu ý thủ tục liên quan đến việc nhập học lại và những khó khăn, rủi ro trong quá trình di chuyển nếu quay về Việt Nam. Hơn nữa, lưu học sinh cần hết sức cân nhắc việc về Việt Nam trong bối cảnh đi lại khó khăn như hiện nay. Trường hợp thực sự cần thiết phải trở về Việt Nam, lưu học sinh phải trung thực thực hiện các yêu cầu khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Trong khi đó, Đại sứ quán Việt Nam ở các nước cho biết, sẵn sàng hỗ trợ người Việt có nguyện vọng về nước trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đa phần các Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài đều khuyến cáo công dân Việt Nam thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch mà chính quyền và cơ quan y tế sở tại đã ban bố. Các Đại sứ quán cũng khuyến cáo công dân hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay. Trong trường hợp công dân có nhu cầu về nước vì lý do cấp bách, cần liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam để được hướng dẫn hỗ trợ cần thiết.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ 0h ngày 22.3

Ngọc Vân |

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài từ 00h00 ngày 22.3.2020 nằm ngăn ngừa dịch COVID-19.

Người nước ngoài: Hệ thống y tế Việt Nam phòng chống dịch rất tốt

Phương Linh |

Những kết quả đáng ghi nhận trong khống chế dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam đang được bạn bè quốc tế hết sức khen ngợi. Đặc biệt đối với cộng đồng người nước ngoài đang làm việc hoặc sinh sống tại Việt Nam là những người trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận rõ nét nhất.

Việt Nam phủ nhận phân biệt đối xử người nước ngoài trong dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Các biện pháp của Việt Nam trong dịch COVID-19 được triển khai trên nguyên tắc không phân biệt, áp dụng chung cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ 0h ngày 22.3

Ngọc Vân |

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài từ 00h00 ngày 22.3.2020 nằm ngăn ngừa dịch COVID-19.

Người nước ngoài: Hệ thống y tế Việt Nam phòng chống dịch rất tốt

Phương Linh |

Những kết quả đáng ghi nhận trong khống chế dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam đang được bạn bè quốc tế hết sức khen ngợi. Đặc biệt đối với cộng đồng người nước ngoài đang làm việc hoặc sinh sống tại Việt Nam là những người trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận rõ nét nhất.

Việt Nam phủ nhận phân biệt đối xử người nước ngoài trong dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Các biện pháp của Việt Nam trong dịch COVID-19 được triển khai trên nguyên tắc không phân biệt, áp dụng chung cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.