Việt Nam tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng

Song Minh |

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Việt Nam vẫn đang cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm tỉ lệ chi thường xuyên, tiếp tục tăng chi đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội và khuyến khích đầu tư.

Ngày 13.11 theo giờ địa phương, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc tại thành phố San Francisco, Mỹ và bàn 4 vấn đề chính, bao gồm phát triển bền vững, tài chính cho phát triển bền vững, tài sản số và mô hình kinh tế trọng cung. Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phớc tham dự hội nghị - theo TTXVN.

Vấn đề phát triển bền vững tập trung vào sự chia sẻ giữa các quốc gia, giữa các nền kinh tế, đồng thời kiềm chế lạm phát, chuyển đổi năng lượng công bằng và chống biến đổi khí hậu.
Vấn đề tài chính cho phát triển kinh tế bền vững là khâu kết nối và tạo điều kiện để các định chế tài chính, các tổ chức tài chính, các ngân hàng tham gia vào quá trình cung cấp nguồn kinh phí cho phát triển bền vững.

Về vấn đề nền kinh tế trọng cung, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, các nội dung chủ yếu mà các đại biểu tham gia thảo luận tập trung vào cung ứng đầu tư cho nguồn nhân lực, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đại diện cho Việt Nam tham gia phát biểu tại phiên thảo luận về tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, Việt Nam cam kết đến năm 2050 đưa mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0, ủng hộ chủ trương về Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP).

Đối với Việt Nam, nguồn kinh phí của JETP đã được cam kết là 15,5 tỉ USD và trong vòng 6 năm nữa phải có một lượng vốn như vậy. Việt Nam kêu gọi và có cơ chế để thu hút các nguồn đầu tư tư nhân vào các dự án năng lượng tái tạo và giảm năng lượng hóa thạch, tập trung vào năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí hydro hay thủy điện...
Về vấn đề tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đề nghị các định chế tài chính thúc đẩy sớm các nguồn vốn đã được cam kết, triển khai một cách sớm nhất và cụ thể nhất. Sáng kiến của Việt Nam là đề nghị thúc đẩy các dự án, các chủ trương sao cho các dự án phải đi trước một bước để thực hiện việc giải ngân, cũng như thực hiện mục tiêu hoàn thành công trình một cách sớm nhất để tác động đến vấn đề phát triển bền vững, đặc biệt là năng lực.

Trước đó, tại phiên họp hẹp của các Bộ trưởng Tài chính APEC ngày 12.11, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ, mặc dù Việt Nam là quốc gia đang phát triển, nhu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội rất lớn nhưng tỉ lệ nợ công vẫn được duy trì ở mức an toàn.
Bên cạnh đó, dù phải đảm bảo các nhiệm vụ chi bắt buộc, nhưng Việt Nam vẫn đang cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm tỉ lệ chi thường xuyên, tiếp tục tăng chi đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nên hiện tại vẫn tạo dư địa tài khóa để sẵn sàng cho các nhiệm vụ chi có mục tiêu chiến lược quốc gia như chuyển đổi năng lượng trong các năm tới.
Nhằm góp phần quản lý, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, động viên được các nguồn lực đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, Việt Nam hướng tới cơ cấu lại nguồn thu ngân sách theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, điều tiết thu nhập hợp lý.

"Việt Nam hoan nghênh các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế cung cấp các khoản vay ưu đãi, đảm bảo nguồn vốn mang tính hỗ trợ, tăng thành tố ưu đãi để giảm chi phí huy động vốn, đảm bảo chi phí hợp lý người dân có thể đáp ứng, tăng khả năng thu hồi vốn. Cùng với đó, tăng cường các khoản viện trợ không hoàn lại cho các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

APEC 2023 - cơ hội vàng để quảng bá Việt Nam với thế giới

Lan Hương (thực hiện) |

"APEC 2023 mang đến một cơ hội thuận lợi để Việt Nam tiếp tục giới thiệu, quảng bá các sản phẩm Made in/by Vietnam, văn hóa con người đến các đối tác và bạn bè quốc tế" - bà Trần Thị Thúy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Deloitte Việt Nam, nêu nhận định khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Lễ tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường tham dự APEC 2023 tại Mỹ

Khánh Minh |

Sáng 14.11.2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

6 lý do khiến Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 được tổ chức ở San Francisco

Thanh Hà |

San Francisco - nơi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 - từ lâu đã được công nhận là cửa ngõ vào châu Á - Thái Bình Dương.

Đình chỉ hoạt động cơ sở cung cấp thức ăn sau vụ gần 80 học sinh nghi ngộ độc

NGUYÊN ANH |

Liên quan vụ gần 80 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, UBND TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã đình chỉ hoạt động của cơ sở Cát Tường (nơi cung cấp thức ăn cho 3 trường tiểu học) và tổ chức đoàn đến kiểm tra những công việc chuyên môn.

Thanh tra toàn diện nghiệp vụ ngân hàng Sacombank Khánh Hòa

Hữu Long |

Ngày 16.11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Khánh Hòa xác nhận đã thanh tra toàn diện nghiệp vụ ngân hàng đối với Sacombank Khánh Hòa. Đến nay, còn một số nội dung thanh tra vẫn chưa được Sacombank Khánh Hòa khắc phục.

Metro số 1 của TPHCM gặp hàng loạt rắc rối với nhà thầu Nhật Bản

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến hoàn thành xây dựng cuối năm nay và khai thác thương mại từ tháng 7.2024. Tuy nhiên, hàng loạt vướng mắc, khiếu kiện với các nhà thầu Nhật Bản nếu không sớm giải quyết có thể khiến dự án trễ hẹn.

CEO Tim Cook: Việt Nam nằm trong chiến lược kinh doanh đặc biệt của Apple

Thanh Hà |

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, CEO Tập đoàn Apple Tim Cook nêu rõ, Việt Nam là quốc gia nằm trong chiến lược kinh doanh đặc biệt của Apple. Hiện nay, hãng đang có một số sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam như Macbook, Ipad, Apple Watch, thu hút hàng nghìn lao động tại chỗ.

Nước rút, người dân Huế tất bật dọn bùn non sau lũ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân TP Huế tất bật dọn dẹp bùn non, rác thải sau khi nước dần rút ở một số nơi, hiện còn nhiều khu vực trên địa bàn thành phố vẫn còn ngập úng, phương tiện vẫn chưa thể di chuyển.

APEC 2023 - cơ hội vàng để quảng bá Việt Nam với thế giới

Lan Hương (thực hiện) |

"APEC 2023 mang đến một cơ hội thuận lợi để Việt Nam tiếp tục giới thiệu, quảng bá các sản phẩm Made in/by Vietnam, văn hóa con người đến các đối tác và bạn bè quốc tế" - bà Trần Thị Thúy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Deloitte Việt Nam, nêu nhận định khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Lễ tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường tham dự APEC 2023 tại Mỹ

Khánh Minh |

Sáng 14.11.2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

6 lý do khiến Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 được tổ chức ở San Francisco

Thanh Hà |

San Francisco - nơi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 - từ lâu đã được công nhận là cửa ngõ vào châu Á - Thái Bình Dương.