Việt Nam tiêm chủng vaccine COVID-19 không phân biệt quốc tịch

Phương Linh |

Việt Nam chủ trương tiêm vaccine COVID-19 không phân biệt quốc tịch, không phân biệt hình thức cư trú.

Quy định về chứng nhận vaccine và cách ly khi nhập cảnh

Trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 19.8, trước câu hỏi khi nào bắt đầu áp dụng cách ly người nhập cảnh 7 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine, và các biện pháp để xác nhận giấy chứng nhận tiêm vaccine, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Ngày 4.8 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn về cách ly y tế đối với người nhập cảnh Việt Nam đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Trong đó, quy định thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo đối với người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đã tiêm chủng đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã từng nhiễm SARS-CoV-2 và có giấy xác nhận khỏi bệnh''.

Theo thông tin từ phó phát ngôn viên, hiện nay, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông xây dựng tiêu chí và cơ chế công nhận và cho phép sử dụng trực tiếp ở Việt Nam đối với giấy chứng nhận tiêm chủng, hộ chiếu vaccine ở nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh cách ly phù hợp với thực tế trong nước, các quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Mới đây, để tạo thuận lợi cho việc thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng và giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của người nước ngoài, trong đó, công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao của 44 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ này được cập nhật thường xuyên tại cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao ở địa chỉ https://lanhsuvietnam.gov.vn.

Bà Phạm Thu Hằng lưu ý, những người đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 cho Việt Nam có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại để hợp pháp hóa hoặc xác nhận nội dung các giấy tờ này.

“Các hướng dẫn nhập cảnh cách ly y tế đều được Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế làm rõ. Đối tượng điều chỉnh của hướng dẫn này là công dân Việt Nam và nước ngoài thuộc đối tượng được nhập cảnh hiện nay. Khách du lịch hiện chưa thuộc nhóm đối tượng được nhập cảnh hiện nay” - bà Phạm Thu Hằng cho hay.

Tiêm vaccine COVID-19 cho người nước ngoài ở Việt Nam

Tại họp báo, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã thông tin về kế hoạch và sự sắp xếp cho người nước ngoài tiêm vaccine của phía Việt Nam.

''Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ để người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam được đảm bảo sinh hoạt bình thường, an toàn và được chăm sóc y tế, điều trị tích cực trong trường hợp mắc bệnh.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chính phủ coi việc tiêm vaccine cho người nước ngoài ở Việt Nam là một phần trong tiến trình đạt được miễn dịch cộng đồng'' - bà Hằng nêu rõ.

Mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế thực hiện nhất quán chủ trương tiêm vaccine không phân biệt quốc tịch, không phân biệt hình thức cư trú. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hiện đang sinh sống ở Việt Nam nếu nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên hoặc vùng ưu tiên đều được tiêm vaccine như công dân Việt Nam. Nếu không nằm trong nhóm ưu tiên hoặc vùng ưu tiên thì được quyền đăng ký tại các cơ quan, đơn vị, địa phương như công dân Việt Nam.

Việt Nam hoan nghênh quốc tế hỗ trợ chống dịch

Cũng tại cuộc họp báo chiều ngày 19.8, đề cập đến vấn đề quốc tế hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam, Phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam hoan nghênh và trân trọng mọi sự giúp đỡ của các quốc gia và đối tác trong công cuộc phòng chống COVID-19.

Chúng tôi mong muốn các nước, tổ chức quốc tế tiếp tục chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế và vaccine để sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Việt Nam đã và đang tích cực hợp tác, góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong phòng chống đại dịch COVID-19”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam kêu gọi các bên ở Afghanistan không sử dụng vũ lực

Phương Linh |

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan không sử dụng vũ lực, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Việt Nam đề nghị EU hỗ trợ, nhượng lại vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư cho lãnh đạo EU đề nghị hỗ trợ, nhượng lại vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Bộ Ngoại giao hướng dẫn bảo hộ công dân Việt Nam tại Afghanistan

Ngọc Vân |

Ngày 15.8.2021, Bộ Ngoại giao vừa cho biết về tình hình công dân Việt Nam tại Afghanistan.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Việt Nam kêu gọi các bên ở Afghanistan không sử dụng vũ lực

Phương Linh |

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan không sử dụng vũ lực, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Việt Nam đề nghị EU hỗ trợ, nhượng lại vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư cho lãnh đạo EU đề nghị hỗ trợ, nhượng lại vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Bộ Ngoại giao hướng dẫn bảo hộ công dân Việt Nam tại Afghanistan

Ngọc Vân |

Ngày 15.8.2021, Bộ Ngoại giao vừa cho biết về tình hình công dân Việt Nam tại Afghanistan.