Việt Nam thông báo các sáng kiến tại Diễn đàn Khu vực ASEAN

H.Liên |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 và các Hội nghị liên quan tại Singapore đã nêu một số quan điểm của Việt Nam trong các cuộc họp ngày 4.8.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN+3 (với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) lần thứ 19, Phó Thủ tướng hoan nghênh các nỗ lực mở rộng hợp tác ASEAN+3 trên các lĩnh vực phát triển dựa vào sáng tạo như kết nối số, thương mại điện tử, đô thị thông minh nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, an ninh lương thực, ứng phó thiên tai, dịch bệnh…

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác ASEAN+3, tích cực củng cố và phát huy vai trò của cơ chế ASEAN+3 đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Đông Á.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS FMM) lần thứ 8 giữa ASEAN và 8 đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Nga và Mỹ), một số Bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự hóa gần đây trên Biển Đông.

Trong đó, đề nghị không có hành động làm phức tạp tình hình, đơn phương thay đổi nguyên trạng, mọi tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, trên cơ sở tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Tại Hội nghị EAS FMM, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, cần tập trung nỗ lực và mọi nguồn lực để triển khai đầy đủ Kế hoạch hành động Manila giai đoạn 2018-2022; ủng hộ việc EAS-13 ra các Tuyên bố về hợp tác ứng phó với các vấn đề xuyên quốc gia đang nổi lên.

Phó Thủ tướng cho rằng, hợp tác biển và kết nối là hai lĩnh vực mà các nước tham gia EAS có tiềm năng, đồng thời phù hợp với quan tâm và nhu cầu hợp tác ở khu vực hiện nay. Phó Thủ tướng chia sẻ quan ngại của các nước EAS về các hoạt động quân sự hóa gây xói mòn lòng tin và gia tăng căng thẳng trên Biển Đông.

Cùng ngày, tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 25, Phó Thủ tướng đề nghị ARF cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động Hà Nội, tiếp tục có những cải tiến, đổi mới trong phương thức hoạt động để có thể linh hoạt thích ứng với những chuyển biến trong tình hình khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thông báo các sáng kiến của Việt Nam đăng cai Hội thảo ARF lần 2 về “Tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển” và Hội thảo ARF về “Vận dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và các công cụ pháp lý quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức trên biển”.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

ASEAN ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ

NGỌC VÂN |

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM - 51) khai mạc sáng 2.8 tại Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.

ASEAN ủng hộ mạnh mẽ thương mại đa phương dựa trên luật lệ

Ngọc Vân |

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM-51) đã chính thức khai mạc sáng ngày 2.8 tại Trung tâm Hội nghị EXPO, Singapore.

Hi vọng về phi hạt nhân hóa Triều Tiên từ hội nghị ASEAN tại Singapore

THANH HÀ |

Các quan chức từ các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác chiến lược sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 51 khai mạc ngày 2.8 cũng như dự các cuộc họp liên quan khác tại Singapore trong tuần này.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

ASEAN ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ

NGỌC VÂN |

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM - 51) khai mạc sáng 2.8 tại Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.

ASEAN ủng hộ mạnh mẽ thương mại đa phương dựa trên luật lệ

Ngọc Vân |

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM-51) đã chính thức khai mạc sáng ngày 2.8 tại Trung tâm Hội nghị EXPO, Singapore.

Hi vọng về phi hạt nhân hóa Triều Tiên từ hội nghị ASEAN tại Singapore

THANH HÀ |

Các quan chức từ các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác chiến lược sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 51 khai mạc ngày 2.8 cũng như dự các cuộc họp liên quan khác tại Singapore trong tuần này.