Việt Nam - Thái Lan hợp tác chặt chẽ ứng phó COVID-19

Khánh Minh |

Tình hữu nghị giữa Việt Nam - Thái Lan tiếp tục được khẳng định qua những nỗ lực to lớn trong ứng phó với dịch COVID-19, tiếp cận nguồn vaccine, hướng tới phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Ngày 26.8, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok đồng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6.8.1976 - 6.8.2021).

Trong bài phát biểu dẫn đề, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng khẳng định việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan cách đây 45 năm đã mở ra thời kỳ mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, du lịch, văn hóa - xã hội.

Ở các diễn đàn đa phương, hai nước đã tích cực hợp tác chặt chẽ với nhau, đóng góp cho việc tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Gần đây nhất, tình hữu nghị giữa hai nước tiếp tục được khẳng định qua những nỗ lực to lớn trong ứng phó với dịch COVID-19, tiếp cận nguồn vaccine, hướng tới phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Về phía Thái Lan, Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi đề cao sự gắn kết chặt chẽ, khăng khít chưa từng có giữa Thái Lan và Việt Nam, với tần suất đối thoại và thăm viếng lẫn nhau thường xuyên ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp lãnh đạo cao nhất. Ông tin tưởng rằng với cam kết mạnh mẽ và nỗ lực của cả hai nước, Việt Nam và Thái Lan sẽ đạt mục tiêu 25 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2025. Bí thư Thường trực Thani cũng đề xuất hai nước cân nhắc xây dựng quan hệ đối tác trên 3 trụ cột: Phát triển bền vững, hòa bình bền vững, tương lai bền vững.

Về chính trị, các ý kiến tại tọa đàm cho rằng, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã được thiết lập từ lâu đời và luôn được gìn giữ, phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử thông qua các mối giao lưu giữa nhân dân hai nước từ nhiều thế kỷ trước. Việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013, sau đó nâng cấp lên Đối tác chiến lược tăng cường năm 2019 đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của quan hệ giữa hai nước.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam và Thái Lan đã hợp tác hiệu quả trong nhiều cơ chế khu vực và quốc tế như ASEAN, GMS, ACMECS, APEC, ASEM, Liên Hợp Quốc.

Về kinh tế, Thái Lan là một trong 10 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

Hợp tác văn hóa - giáo dục sôi động và giao lưu nhân dân sâu sắc được hai nước hết sức coi trọng, trong đó cộng đồng người Thái gốc Việt tại Thái Lan góp phần không nhỏ vào việc gắn kết và củng cố quan hệ song phương. Việc đào tạo tiếng Thái đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của một số trường Đại học ở Việt Nam, đóng góp cho tình hữu nghị bền chặt.

Về những khuyến nghị nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới, đa số ý kiến cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác hết. Hai nước có thể khám phá những cơ hội hợp tác mới, phù hợp với xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0 như khởi nghiệp công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, tái lập chuỗi cung ứng, nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19, phát triển xanh, bền vững... và khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân trong các lĩnh vực này.

Sự phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy các sáng kiến chung tại các cơ chế ACMECS, GMS sẽ giúp hai nước hiện thực hóa những lợi ích và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tiểu vùng Mekong và Đông Nam Á nói chung.

Trong vấn đề Biển Đông, hai bên cần phối hợp xây dựng các cơ chế quản lý và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Hợp tác Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục đóng góp có hiệu quả vào việc thúc đẩy vai trò trung tâm và đoàn kết nội khối giữa các thành viên ASEAN, cũng như vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan thí điểm "hộp cát nhà máy" bảo vệ ngành sản xuất 21 tỉ USD

Ngọc Vân |

Thái Lan khởi động một chương trình thí điểm "Factory Sandbox" để xét nghiệm, tiêm chủng và cách ly công nhân để bảo vệ các nhà máy khỏi COVID-19.

Biến thể Delta hoành hành ở Châu Á: Thái Lan, Malaysia công bố số ca kỷ lục

Hải Anh |

Thành phố đăng cai Olympic Tokyo cũng như Thái Lan và Malaysia, công bố số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục trong ngày 31.7, chủ yếu là do biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh.

Thái Lan biến nhà kho sân bay thành bệnh viện dã chiến COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Hôm 28.7, các tình nguyện viên ở Thái Lan đã biến một nhà kho chứa hàng hóa tại sân bay Don Muang của thủ đô Bangkok thành một bệnh viện dã chiến gồm 1.800 giường cho bệnh nhân COVID-19.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thái Lan thí điểm "hộp cát nhà máy" bảo vệ ngành sản xuất 21 tỉ USD

Ngọc Vân |

Thái Lan khởi động một chương trình thí điểm "Factory Sandbox" để xét nghiệm, tiêm chủng và cách ly công nhân để bảo vệ các nhà máy khỏi COVID-19.

Biến thể Delta hoành hành ở Châu Á: Thái Lan, Malaysia công bố số ca kỷ lục

Hải Anh |

Thành phố đăng cai Olympic Tokyo cũng như Thái Lan và Malaysia, công bố số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục trong ngày 31.7, chủ yếu là do biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh.

Thái Lan biến nhà kho sân bay thành bệnh viện dã chiến COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Hôm 28.7, các tình nguyện viên ở Thái Lan đã biến một nhà kho chứa hàng hóa tại sân bay Don Muang của thủ đô Bangkok thành một bệnh viện dã chiến gồm 1.800 giường cho bệnh nhân COVID-19.