Việt Nam sẵn sàng phối hợp sau vụ Czech ngừng cấp thị thực cho lao động

Hà Liên |

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Cộng hòa Czech để giải quyết sau khi nước này ngừng cấp thị thực dài hạn cho lao động người Việt.

Đề cập tới thông tin Cộng hòa Czech thông báo ngừng nhận đơn xin thị thực của lao động Việt Nam từ cuối tháng 7, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng đây là vấn đề mang tính chất kĩ thuật và sẵn sàng phối hợp với phía Czech giải quyết những vướng mắc trong việc cấp thị thực dài hạn với mục đích mục đích lao động hoặc kinh doanh của người Việt Nam”.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam và Cộng hòa Czech có mối quan hệ hợp tác phát triển nhiều mặt tốt đẹp. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Czech giải quyết những vướng mắc trong việc cấp thị thực dài hạn cho lao động người Việt. Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech.

Trước đó, ngày 19.7, tờ Prague Daily Monitor dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Cộng hòa Czech cho biết, đã ngừng nhận đơn xin thị thực của lao động người Việt từ ngày 18.7. Trong đó, đề cập tới những lý do về sự quá tải gần đây của Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Hà Nội và những nguy cơ về an ninh.

Về việc ngừng cấp thị thực cho người Việt được áp dụng cho các đơn xin thị thực dài hạn nhằm mục đích lao động hoặc kinh doanh.

Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamacek đồng thời là quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Czech cho biết, biện pháp ngừng cấp thị thực với lao động người Việt được thực hiện do "số lượng đơn xin thị thực quá lớn được gửi đến khiến cơ quan ngoại giao Czech tại Hà Nội bị quá tải, đồng thời cũng do những nguy cơ mà Hội đồng An ninh Quốc gia (BRS) đã thảo luận gần đây".

Hiện, ưu tiên của Đại sứ quán Czech tại Việt Nam là chấp nhận đơn xin thị thực với mục đích đoàn tụ gia đình.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình mới nhất về người Việt tại Lào sau sự cố vỡ đập

Hải anh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, chưa phát hiện trường hợp người Việt mất tích trong sự cố vỡ đập ở Lào.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Facebook đăng tải sai lệch về Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hà |

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Luật An ninh mạng hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay

Hà Liên |

Việc xây dựng Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình mới nhất về người Việt tại Lào sau sự cố vỡ đập

Hải anh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, chưa phát hiện trường hợp người Việt mất tích trong sự cố vỡ đập ở Lào.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Facebook đăng tải sai lệch về Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hà |

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Luật An ninh mạng hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay

Hà Liên |

Việc xây dựng Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.