Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.9, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng trước việc Trung Quốc chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Theo các quy định về thủ tục liên quan, các nền kinh tế muốn gia nhập cần đáp ứng các tiêu chuẩn của Hiệp định cũng như tuân thủ các quy trình, thủ tục gia nhập đối với các thành viên mới".
Người phát ngôn đồng thời khẳng định: ''Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của mình với Trung Quốc về việc tham gia hiệp định này''.
Bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng, việc Hiệp định CPTPP được các nền kinh tế khác quan tâm và mong muốn trở thành thành viên cho thấy vai trò ngày càng tăng của hiệp định trong thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế, thương mại khu vực và quốc tế.
"Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một hiệp định thương mại tự do mở với các cam kết toàn diện nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa các nền kinh tế thành viên" - bà Hằng nhấn mạnh.
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gồm 11 nước thành viên có tổng giá trị kinh tế trị giá khoảng 13.500 tỉ USD, chiếm 13% thương mại toàn cầu. Tiền thân của CPTPP là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Khi còn đương chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút lui khỏi TPP.
Các thành viên CPTPP gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Mexico, New Zealand, Nhật Bản, Malaysia, Peru, Singapore và Việt Nam. Vương quốc Anh kể từ tháng 6 đã bắt đầu các cuộc đàm phán để trở thành thành viên của hiệp định.