Việt Nam quyết liệt ngăn chặn COVID-19 trong nước, chung tay giúp bạn bè

Song Minh |

Báo chí thế giới trong những ngày qua nhận định, Việt Nam đã có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn làn sóng COVID-19 mới trong nước, đồng thời hỗ trợ các nước ứng phó đại dịch.

Thắt chặt các biện pháp an toàn

Hãng tin AAP của Australia đưa tin, Việt Nam đã thắt chặt các biện pháp an toàn sau khi biến thể COVID-19 lần đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ được ghi nhận trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại. Ngày 5.5, Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ kéo dài thời gian cách ly từ 14 ngày lên 21 ngày với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Các nhà chức trách cũng đã chỉ thị đóng cửa tất cả các trường học để ngăn chặn sự lây lan của các ca bệnh mới. Sở dĩ Việt Nam tiến hành các biện pháp quyết liệt là vì biến thể virus mới khiến các quan chức y tế lo ngại gia tăng số ca bệnh, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến hệ thống y tế của Ấn Độ đứng trước nguy cơ sụp đổ trong những tuần gần đây với số người chết vượt quá 230.000 người.

Tờ Nikkei cho hay, Việt Nam đã rất nỗ lực tăng cường ngăn chặn làn sóng COVID-19 trước đợt nghỉ lễ 30.4-1.5 khi các nước láng giềng Campuchia và Lào phải hứng chịu sự gia tăng các ca nhiễm mới. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ở tây nam Việt Nam tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19. Việt Nam - được biết đến với việc ứng phó hiệu quả đại dịch - đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Mọi người được khuyến khích ở nhà trong nhiều tháng để kiềm chế đại dịch.

Việt Nam cũng đã yêu cầu tất cả các địa phương tăng cường giám sát, hy vọng phát hiện các ca nhiễm mới nhanh hơn. Các bệnh viện dã chiến đang được thiết lập ở phía tây nam để chuẩn bị cho bệnh nhân COVID-19, với các chuyên gia y tế và nhân viên y tế từ các tỉnh khác được huy động để hỗ trợ các cơ sở y tế trong khu vực.

Tờ Nikkei cho hay, Việt Nam đã thắt chặt biên giới trên bộ, ngăn chặn nhiều đối tượng nhập cư trái phép từ Lào và Campuchia. Việt Nam có đường biên giới dài hơn 2.100km với Lào và hơn 1.100km với Campuchia. Số liệu của Bộ Thương mại cho thấy, Việt Nam có tổng cộng 19 khu kinh tế cửa khẩu, 18 cửa khẩu quốc tế, 20 cửa khẩu chính và 43 cửa khẩu phụ giáp với Lào hoặc Campuchia. Bốn tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Long An đã được cảnh báo là những tâm dịch tiềm tàng cho sự bùng phát COVID-19, vì các tỉnh này gần biên giới với Campuchia.

Việt Nam ghi nhận sự gia tăng đột biến các ca mắc hằng ngày, trong đó có 66 ca vào ngày 3.2, nhưng đã đưa con số xuống 0 vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, các trường hợp COVID-19 ở Việt Nam đã tăng lên kể từ đó, với mức trung bình 13 ca trong một tuần, vào ngày 18.4.

Trong khi đó, Việt Nam đang đẩy nhanh việc tiêm chủng COVID-19 và giám sát các biện pháp phòng chống tại địa phương. Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến chiều 5.5, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và đợt 2 tại các tỉnh, thành phố cho 675.956 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. Tiêm chủng bắt đầu ở Việt Nam vào ngày 8.3. Vaccine sản xuất trong nước dự kiến ​​sẽ mất một thời gian nữa để hoàn chỉnh sau khi kết thúc các thử nghiệm lâm sàng.

Việt Nam giúp các nước chống COVID-19

Báo chí quốc tế cho biết, trong bối cảnh đang triển khai các biện pháp quyết liệt ứng phó dịch bệnh trong nước, Việt Nam vẫn chung tay hỗ trợ các nước bạn bè. Tờ The Star đưa tin, Việt Nam đã cử 35 nhân viên y tế đến Lào trong nỗ lực giúp quốc gia láng giềng đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang diễn ra. Ngoài ra, Việt Nam trao tặng 500.000 USD và vật tư, thiết bị y tế hỗ trợ Lào ứng phó dịch. Lễ trao tặng đã diễn ra vào ngày 4.5 tại tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trước những khó khăn, thách thức mà Lào đang phải đối mặt, nhấn mạnh Việt Nam luôn sát cánh cùng Lào và trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Tờ The Hans India đưa tin, giữa lúc Ấn Độ đang bùng phát cuộc khủng hoảng COVID-19, Việt Nam và các nước ASEAN đang đẩy mạnh viện trợ để hỗ trợ Ấn Độ chống lại đại dịch. Trong buổi tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Kumar Verma, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ cảm thông với những khó khăn, thiệt hại mà làn sóng COVID-19 lần thứ hai đang gây ra tại Ấn Độ, tin tưởng Ấn Độ sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và thử thách này. Thứ trưởng cũng đã chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam tới lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ, và khẳng định tình đoàn kết và sẵn sàng chung vai, sát cánh cùng Chính phủ và nhân dân Ấn Độ chống lại đại dịch COVID-19.

Tờ Nikkei lưu ý, Việt Nam đã tặng cho Campuchia 500.000 USD cùng với 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N95. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với Thủ tướng Hun Sen rằng, Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Campuchia ngăn chặn đại dịch.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19

Phương Linh |

Ấn Độ ngày 6.5 tiếp tục báo cáo số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục.

Tỉ lệ người Việt hài lòng với biện pháp phòng COVID-19 cao nhất thế giới

Song Minh |

Việt Nam xếp đầu bảng khi có tới 96% số người được hỏi bày tỏ hài lòng với công tác phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ.

Hải Phòng lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân cầu Nghìn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 6.5.2021 về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19

Phương Linh |

Ấn Độ ngày 6.5 tiếp tục báo cáo số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục.

Tỉ lệ người Việt hài lòng với biện pháp phòng COVID-19 cao nhất thế giới

Song Minh |

Việt Nam xếp đầu bảng khi có tới 96% số người được hỏi bày tỏ hài lòng với công tác phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ.

Hải Phòng lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân cầu Nghìn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 6.5.2021 về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ.