Việt Nam phát biểu ủng hộ cải tiến phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an

Thanh Hà |

Việt Nam đại diện cho 10 nước thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phát biểu ủng hộ cải tiến phương pháp làm việc, theo Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc thông tin chiều 16.5.

Sáng 15.5, tại New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức thảo luận mở trực tuyến về vấn đề thủ tục và phương pháp làm việc. Đây là cuộc họp định kỳ hàng năm để các thành viên Hội đồng Bảo an và các nước thành viên Liên Hợp Quốc trao đổi về cải cách thủ tục và phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an.

Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã phát biểu thay mặt cho cả 10 nước thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an (gọi tắt là E10) nhấn mạnh quan điểm và cũng là cam kết của E10 trong việc cần tăng cường tính minh bạch, hiệu suất, hiệu quả, bao trùm và sự uyển chuyển của Hội đồng Bảo an để thực hiện tốt sứ mệnh mà Hiến chương Liên Hợp Quốc giao phó, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều các thách thức đối với chủ nghĩa đa phương và các khó khăn do những bất ổn trên thế giới gây ra.

Đại sứ hoan nghênh một số nỗ lực của Hội đồng Bảo an gần đây trong việc xây dựng các văn kiện về phương pháp và nguyên tắc hoạt động nhằm tăng cường minh bạch và hiệu quả, cũng như nỗ lực của Hội đồng Bảo an trong duy trì hoạt động trước khó khăn gây ra bởi đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng, Hội đồng Bảo an cần tăng cường tính bao trùm hơn nữa, trong đó có việc tận dụng tối đa sự tham gia và đóng góp của các thành viên không thường trực trong nhiệm kỳ 2 năm; nhấn mạnh cần tiếp tục bảo đảm thực hiện các nguyên tắc làm việc đã đề ra, không ngừng trao đổi và thảo luận để cải cách phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an và các cơ quan trực thuộc cũng như thúc đẩy các nỗ lực cải tổ Hội đồng Bảo an.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định cam kết của các nước E10 vì mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Bảo an; tỏ mong đợi nhận được ý kiến đóng góp của các nước thành viên Liên Hợp Quốc nhằm tiếp tục đáp ứng kỳ vọng của các nước đối với E10.

Việt Nam là nước Điều phối viên trong tháng 5.2020 của E10. Trên cương vị này, Việt Nam có trách nhiệm dự thảo và phát biểu đại diện cho E10 tại cuộc họp trên. Trong quá trình chuẩn bị, Việt Nam đã có sự trao đổi và tham vấn chặt chẽ với 9 nước không thường trực còn lại nhằm thể hiện tốt nhất tinh thần chung của các nước E10 trong vấn đề này, tạo đà tiếp tục phấn đấu cải tiến phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an.

Đây là lần thứ hai E10 có phát biểu chung về vấn đề này. Ngoài ra, trong tháng 5.2020, Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức cuộc gặp trực tuyến giữa các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các nước E10 với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và một số hoạt động khác nhằm tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa các nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm của 1 du khách ở Việt Nam khi cuộc sống hồi sinh sau phong tỏa

Song Minh |

Trải nghiệm của Katie Lockhart - 1 người nước ngoài ở Việt Nam - từ khi phong tỏa đến lúc cuộc sống trở lại bình thường, được đăng trên CNN ngày 15.5.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Canada phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngọc Vân |

Tối 14.5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Francois-Philippe Champagne.

Việt Nam thông tin về việc tham gia điện đàm “Bộ tứ kim cương mở rộng”

Thanh Hà |

Việt Nam đã cùng Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand tiến hành điện đàm không chính thức về tình hình dịch bệnh cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mở cửa và hồi phục nền kinh tế hậu COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trải nghiệm của 1 du khách ở Việt Nam khi cuộc sống hồi sinh sau phong tỏa

Song Minh |

Trải nghiệm của Katie Lockhart - 1 người nước ngoài ở Việt Nam - từ khi phong tỏa đến lúc cuộc sống trở lại bình thường, được đăng trên CNN ngày 15.5.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Canada phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngọc Vân |

Tối 14.5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Francois-Philippe Champagne.

Việt Nam thông tin về việc tham gia điện đàm “Bộ tứ kim cương mở rộng”

Thanh Hà |

Việt Nam đã cùng Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand tiến hành điện đàm không chính thức về tình hình dịch bệnh cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mở cửa và hồi phục nền kinh tế hậu COVID-19.