Việt Nam phản ứng việc Trung Quốc diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn

Phương Liên |

Về việc Trung Quốc diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo này.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 11.3, nêu phản ứng trước thông tin Trung Quốc diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi tháng 3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

"Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo này, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quan hệ hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông" - bà Hằng nói.

Cũng trong cuộc họp báo, nêu bình luận về việc các nước Châu Âu gần đây thông báo điều tàu chiến tới Biển Đông, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng lưu ý, duy trì hòa bình ổn định, trật tự, an ninh, an toàn tự do hàng hải, và hàng không, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với Công ước về Luật Biển năm 1982 "là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm, nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế".

"Hoạt động của các quốc gia ở Biển Đông cần phải đóng góp vào mục tiêu chung này" - bà Hằng nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng cũng nhận được đề nghị bình luận về phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông. Theo đó, ngày 7.3, trả lời câu hỏi của NBC, về việc liệu Trung Quốc có cân nhắc nhượng bộ Mỹ trong một số vấn đề, trong đó có Biển Đông, để ổn định quan hệ Mỹ - Trung hay không, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, hầu hết các vấn đề đưa ra trong câu hỏi là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Bà Hằng cho biết: "Riêng với vấn đề Biển Đông, một lần nữa xin nhấn mạnh rằng, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển Việt Nam được xác định phù hợp với luật pháp quốc tế, công ước Luật Biển 1982".

Phương Liên
TIN LIÊN QUAN

Nga và Trung Quốc sẽ xây dựng trạm vũ trụ mặt trăng

Hải Anh |

Nga đã ký bản ghi nhớ với Trung Quốc hôm 9.3 về việc xây dựng chung một trạm vũ trụ mặt trăng, cơ quan vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos cho hay.

Người giàu nhất Trung Quốc soán ngôi tỉ phú Jack Ma như thế nào?

Thanh Hà |

Người giàu nhất Trung Quốc, tỉ phú Chung Thiểm Thiểm, gặt hái thành công trong một lĩnh vực hoàn toàn khác so với những doanh nhân nổi tiếng từ lâu như Jack Ma.

Trung Quốc triển khai hộ chiếu vaccine

Hải Anh |

Trung Quốc khởi động chương trình chứng nhận sức khỏe dùng cho du khách di chuyển nội địa, dẫn đầu thế giới trong kế hoạch triển khai ý tưởng hộ chiếu vaccine.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga và Trung Quốc sẽ xây dựng trạm vũ trụ mặt trăng

Hải Anh |

Nga đã ký bản ghi nhớ với Trung Quốc hôm 9.3 về việc xây dựng chung một trạm vũ trụ mặt trăng, cơ quan vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos cho hay.

Người giàu nhất Trung Quốc soán ngôi tỉ phú Jack Ma như thế nào?

Thanh Hà |

Người giàu nhất Trung Quốc, tỉ phú Chung Thiểm Thiểm, gặt hái thành công trong một lĩnh vực hoàn toàn khác so với những doanh nhân nổi tiếng từ lâu như Jack Ma.

Trung Quốc triển khai hộ chiếu vaccine

Hải Anh |

Trung Quốc khởi động chương trình chứng nhận sức khỏe dùng cho du khách di chuyển nội địa, dẫn đầu thế giới trong kế hoạch triển khai ý tưởng hộ chiếu vaccine.