Việt Nam phản ứng nhanh với COVID-19, điều hành linh hoạt kinh tế

Song Minh tổng hợp |

Truyền thông nước ngoài và chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam là một trong những nước tại Đông Nam Á chủ động nhất và thành công trong công tác chống dịch COVID-19 và là một trong số ít nước ở Châu Á đạt tăng trưởng kinh tế.

Việt Nam ưu tiên chống dịch đi kèm với phát triển kinh tế

David Hutt, cây bút chuyên bình luận về Đông Nam Á, đã nhận định tích cực về phản ứng nhanh và đồng bộ của Chính phủ Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt là đợt bùng phát mới hiện nay. Trả lời phỏng vấn BBC, nhà báo Hutt cho rằng, Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh ưu tiên chống dịch đi kèm với phát triển kinh tế. Xét về cân bằng giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế, từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát, Việt Nam thực hiện rất tốt trong hầu hết năm 2020. Chính phủ đã ưu tiên vấn đề an toàn lên trên mục tiêu kinh tế.

Ông David Hutt đánh giá Việt Nam là một trong những nước tại Đông Nam Á chủ động nhất và thành công. Những biện pháp giãn cách được đưa ra rất sớm và nghiêm ngặt. Nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng và là một trong số ít nước ở Châu Á đạt tăng trưởng kinh tế.

Theo nhà báo David Hutt, với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này, với số ca nhiễm cao hơn và phạm vi rộng hơn, Chính phủ Việt Nam cũng đã quyết liệt hơn, chú trọng tới nhiệm vụ kinh tế đặt ra trong bối cảnh chiến dịch tiêm vaccine đã được triển khai và những kinh nghiệm thực hiện giãn cách trong 18 tháng qua.

Nhà báo này cũng đề cập thực tế là tại một số tỉnh phía Bắc, nơi có các khu vực công nghiệp sản xuất công nghệ cao, các cơ quan chức năng đã khoanh vùng dịch nhanh gọn và triển khai tiêm vaccine cho công nhân tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Việt Nam, bao gồm cả chính phủ tiền nhiệm và chính phủ mới, đã làm rất tốt và phản ứng rất nhanh. Khi số ca tăng lên, Việt Nam đã chủ động phản ứng và hành động đồng bộ bằng nhiều biện pháp. Việt Nam không chỉ áp dụng giãn cách, ngừng nhập cảnh, truy vết, mà các doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng được yêu cầu nhanh chóng thay đổi cách bố trí lao động. Điều này có nghĩa là nền kinh tế vẫn hoạt động tốt nhất có thể. Mặc dù số lượng vaccine hạn chế, song cơ quan chức năng đang nhanh chóng phân phối vaccine tới các khu công nghiệp có tầm quan trọng kinh tế cao. Theo ông, tất cả các nước đều phải cân nhắc giữa chống dịch và phát triển kinh tế và cho đến nay, Việt Nam đã thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ này.

Chính phủ điều hành linh hoạt

Trả lời phỏng vấn Báo điện tử Chính phủ, Giám đốc ADB Việt Nam Andrew Jeffries nhận định, Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng với các tác động kinh tế của COVID-19, có công cụ mạnh để bảo đảm khả năng phục hồi của nền kinh tế. Chính sách tiền tệ phù hợp thông qua việc cắt giảm lãi suất chính cùng với việc thực hiện các gói tín dụng và các biện pháp hỗ trợ tài khóa đã tạo không gian “hồi sức” cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Andrew Jeffries đồng tình với việc Chính phủ triển khai Nghị định 52 về gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Việc gia hạn này sẽ hỗ trợ được doanh nghiệp, giảm bớt tác động của cú sốc và hỗ trợ phục hồi kinh tế. Bộ Tài chính cũng đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ với các hình thức hỗ trợ chủ yếu là gia hạn tiền thuế và cho thuê đất. Tuy nhiên, theo ông Jeffries, mặc dù phản ứng là khá nhanh chóng, nhưng cũng cần thừa nhận rằng, quy mô hỗ trợ vẫn còn khiêm tốn so với các quốc gia khác với hỗ trợ tài chính lên tới 15%-20% GDP như ở Pháp, Anh hoặc Singapore. Dù vậy, ADB nhận định, trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế lại bị tác động bởi COVID-19, khó có thể kỳ vọng vào việc Chính phủ đổ ngân sách nhiều vào việc hỗ trợ.

Giám đốc ADB tại Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới, động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam là ngành công nghiệp với sản xuất định hướng xuất khẩu. Tiếp theo là sự gia tăng đầu tư, cả đầu tư công và đầu tư từ khu vực tư nhân. Cùng với đó là động lực từ việc sự gia tăng thương mại quốc tế. Mặc dù đại dịch còn gây ra những khó khăn, sự phục hồi của hai đối tác làm ăn quan trọng cũng như 15 hiệp định thương mại tự do và Việt Nam với nhiều bạn hàng lớn sẽ là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư - ông Jeffries nhấn mạnh.

Song Minh tổng hợp
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế

Thuỳ Trang |

Ngày 9.6, toàn bộ hàng quán dịch vụ trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, các cửa hàng ăn uống chỉ được phục vụ 50% công suất, người dân vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng dịch, thậm chí có phần đặc thù của địa phương như khai báo y tế khi di chuyển ra vào thành phố.

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Yên Bái nới lỏng một số biện pháp chống COVID-19 để phát triển kinh tế

Văn Đức |

Ngày 6.6, UBND tỉnh Yên Bái vừa có công văn áp dụng các biện pháp vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế.

Quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Phạm Đông |

Về nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 6 và những tháng cuối năm 2021, Thủ tướng yêu cầu vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đà Nẵng vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế

Thuỳ Trang |

Ngày 9.6, toàn bộ hàng quán dịch vụ trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, các cửa hàng ăn uống chỉ được phục vụ 50% công suất, người dân vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng dịch, thậm chí có phần đặc thù của địa phương như khai báo y tế khi di chuyển ra vào thành phố.

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Yên Bái nới lỏng một số biện pháp chống COVID-19 để phát triển kinh tế

Văn Đức |

Ngày 6.6, UBND tỉnh Yên Bái vừa có công văn áp dụng các biện pháp vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế.

Quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Phạm Đông |

Về nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 6 và những tháng cuối năm 2021, Thủ tướng yêu cầu vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.