Việt Nam phản hồi thông tin du khách Trung Quốc phải đóng phí nhập cảnh

H.Liên |

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về thông tin du khách Trung Quốc phản ánh về việc phải đóng 10 NDT (khoảng 30.000 VNĐ) tại một số sân bay Việt Nam thì mới được thông quan, nhập cảnh.

Trong tháng 7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho biết, đã nhận được nhiều phản hồi từ khách du lịch nước này tới Việt Nam. Khách Trung Quốc phản ánh việc cán bộ hải quan yêu cầu họ phải đóng khoản phí khoảng 10 NDT khi làm thủ tục thông quan.

Vấn đề này đang lan truyền trên một số trang mạng Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã khuyến cáo du khách từ chối việc đóng phí này.

Giải đáp về vấn đề này trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 2.8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, sẽ làm việc với cơ quan chức năng để kiểm tra thông tin như phản ánh.

“Việt Nam mong muốn và luôn nỗ lực để trở thành điểm đến thân thiện đối với tất cả khách du lịch, trong đó có du khách từ Trung Quốc” - bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Cũng theo Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, du khách đến Việt Nam trong năm nay liên tục tăng, điều này chứng tỏ Việt Nam rất hấp dẫn đối với du khách nước ngoài.

Cũng trong cuộc họp báo, giải đáp câu hỏi của báo giới về thông tin gần đây một doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam treo cờ Đài Loan, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã làm rõ vấn đề này.

Bà Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam nhất quán kiên trì một nhà nước Trung Quốc. Việc 1 doanh nghiệp Đài Loan treo cờ Đài Loan tại Việt Nam là hoạt động tự phát của doanh nghiệp này. Chính quyền địa phương đã thực hiện đúng theo chính sách nhất quán của Việt Nam về Đài Loan”. 

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình mới nhất về người Việt tại Lào sau sự cố vỡ đập

Hải anh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, chưa phát hiện trường hợp người Việt mất tích trong sự cố vỡ đập ở Lào.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Facebook đăng tải sai lệch về Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hà |

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Luật An ninh mạng hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay

Hà Liên |

Việc xây dựng Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình mới nhất về người Việt tại Lào sau sự cố vỡ đập

Hải anh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, chưa phát hiện trường hợp người Việt mất tích trong sự cố vỡ đập ở Lào.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Facebook đăng tải sai lệch về Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hà |

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Luật An ninh mạng hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay

Hà Liên |

Việc xây dựng Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.