Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

Thanh Hà |

Việt Nam đã giao thiệp, trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận tại phía bắc Hoàng Sa từ ngày 1-5.7.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 2.7, trả lời câu hỏi về thông tin liên quan đến việc Trung Quốc tập trận tại phía bắc Hoàng Sa từ ngày 1-5.7, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường, sự hoà bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông”.

“Việt Nam đã giao thiệp, trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại những hành vi tương tự trong tương lai” - bà Hằng thông tin thêm.

Cũng trong cuộc họp báo, nêu phản ứng của Việt Nam trước thông tin tàu thăm dò HD 4 của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng, các hoạt động thăm dò, khảo sát và nghiên cứu khoa học tại các vùng biển của Việt Nam, được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 phải được sự đồng ý của Việt Nam theo đúng quy định của Công ước này".

"Việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia và các quy định của UNCLOS 1982 có ý nghĩa quan trọng đối việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển của khu vực Biển Đông, khu vực và trên thế giới" -  bà Hằng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về vấn đề Biển Đông cũng như tiến trình đàm phán COC đã được nêu thế nào trong Hội nghị tham vấn quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc lần thứ 26 ngày 1.7, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho hay, tại hội nghị, ASEAN và Trung Quốc đã trao đổi và thống nhất một số định hướng quan trọng trong hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc  thời gian tới. Hai bên cũng đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực về ứng phó và giảm thiểu tác động của COVID-19.

“Cũng nhân dịp này, hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC),  mong muốn sớm nối lại đàm phán COC khi điều kiện cho phép, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)” - bà Lê Thị Thu Hằng nói. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

ASEAN - Trung Quốc tổ chức tham vấn quan chức cấp cao lần thứ 26

Thanh Hà |

Trung Quốc chủ động chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội Trung Quốc thời gian qua, các nỗ lực đảm bảo an ninh, ổn định đất nước, trong đó có tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, Ấn Độ

Động thái mới của Trung Quốc ở Biển Đông gây lo ngại

Thanh Hà |

Trung Quốc có động thái mới ở Biển Đông ngay sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 kết thúc. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tỏ lo ngại về những sự cố nghiêm trọng xảy ra gần đây tại Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

ASEAN đề xuất sớm nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Hải Anh |

ASEAN cần sớm nối lại tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

ASEAN - Trung Quốc tổ chức tham vấn quan chức cấp cao lần thứ 26

Thanh Hà |

Trung Quốc chủ động chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội Trung Quốc thời gian qua, các nỗ lực đảm bảo an ninh, ổn định đất nước, trong đó có tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, Ấn Độ

Động thái mới của Trung Quốc ở Biển Đông gây lo ngại

Thanh Hà |

Trung Quốc có động thái mới ở Biển Đông ngay sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 kết thúc. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tỏ lo ngại về những sự cố nghiêm trọng xảy ra gần đây tại Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

ASEAN đề xuất sớm nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Hải Anh |

ASEAN cần sớm nối lại tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.