Việt Nam phản đối Mỹ trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất

Thanh Hà |

Việt Nam đề nghị Mỹ sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 17.12, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời báo giới về việc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16.12 thông báo áp đặt trừng phạt với một công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam với cáo buộc vận chuyển sản phẩm dầu từ Iran.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và của cộng đồng quốc tế, Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết và xử lý nghiêm một cách thỏa đáng các trường hợp vi phạm”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng lưu ý, quan hệ giữa Việt Nam và Iran "luôn công khai, minh bạch và hợp pháp".

"Giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Iran là hàng hóa dân sinh, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và không trái với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” - bà Hằng nói.

“Việt Nam lấy làm tiếc về quyết định của phía Mỹ, và đề nghị Mỹ trên tinh thần quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế bình thường của các doanh nghiệp Việt Nam” - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói thêm.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16.12 thông báo áp đặt trừng phạt với một công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam vì tham gia "một giao dịch quan trọng để vận chuyển sản phẩm dầu từ Iran". Việc áp đặt trừng phạt theo sắc lệnh hành pháp 13846 áp với Công ty Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

Thông cáo cũng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng áp trừng phạt với giám đốc công ty Vo Ngoc Phung trong vai trò lãnh đạo điều hành chính của công ty.

Ngoài ra, Mỹ cũng áp trừng phạt với các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cáo buộc những công ty này hỗ trợ việc bán sản phẩm hoá dầu của Iran trong lúc Washington tăng sức ép với Tehran.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

3 người đầu tiên tiêm thử vaccine COVID-19 của Việt Nam: Bất cứ tác dụng phụ nào xảy ra, đều phải xử lý được

Thùy Linh - Lệ Hà |

Tại Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự - Học viện Quân y, 3 tình nguyện viên hôm qua được tiêm thử nghiệm những mũi vaccine COVID-19 "make in Việt Nam" đầu tiên.

Mỹ lo ngại bị lực lượng thân Iran tấn công ở Iraq

Thanh Hà |

Các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về các động thái của những lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Iran tuyên bố bắt giữ nghi phạm vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

Song Minh |

Iran đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran hồi tháng trước.

Rộ tin chuyển giao quyền lực lớn ở Iran sau vụ ám sát

Hải Anh |

Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei có khả năng chuẩn bị chỉ định con trai ông làm người kế nhiệm.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

3 người đầu tiên tiêm thử vaccine COVID-19 của Việt Nam: Bất cứ tác dụng phụ nào xảy ra, đều phải xử lý được

Thùy Linh - Lệ Hà |

Tại Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự - Học viện Quân y, 3 tình nguyện viên hôm qua được tiêm thử nghiệm những mũi vaccine COVID-19 "make in Việt Nam" đầu tiên.

Mỹ lo ngại bị lực lượng thân Iran tấn công ở Iraq

Thanh Hà |

Các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về các động thái của những lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Iran tuyên bố bắt giữ nghi phạm vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

Song Minh |

Iran đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran hồi tháng trước.

Rộ tin chuyển giao quyền lực lớn ở Iran sau vụ ám sát

Hải Anh |

Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei có khả năng chuẩn bị chỉ định con trai ông làm người kế nhiệm.