Việt Nam nói về Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela là Tổng thống

Thanh Hà |

Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 24.1, trả lời câu hỏi của báo giới về quan điểm của Việt Nam trước việc lãnh đạo phe đối lập Venezuela tự nhận là Tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng nhiều nước ủng hộ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Venezuela, vì lợi ích của nhân dân 2 nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của 2 khu vực cũng như trên toàn thế giới”.

Với câu hỏi về việc Việt Nam có chuẩn bị phương án bảo hộ công dân cần thiết trong trường hợp tình hình ở Venezuela xấu đi, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ cân nhắc các hình thức khuyến cáo công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, ngày 23.1, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela - Juan Guaido là Tổng thống lâm thời; đồng thời báo hiệu sẽ có các biện pháp chế tài dầu mỏ đối với Venezuela.

Thông báo được đưa ra sau khi ông Guaido tự tuyên bố là Tổng thống lâm thời của Venezuela; chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nicolas Maduro loan báo cắt đứt quan hệ với Mỹ cũng như ra thời hạn cho nhân viên ngoại giao Mỹ 72 giờ để rời khỏi Venezuela.

Sau thông báo của ông Donald Trump, các nước Argentina, Chile, Peru và Paraguay đều có động thái tương tự. Một giới chức Canada cho biết Ottawa sẽ tiếp bước. Mexico thì thông báo không thay đổi trong chính sách với Venezuela.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Maduro tố Mỹ hậu thuẫn đối lập Venezuela đảo chính

Khánh Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc phe đối lập tìm cách đảo chính với sự giúp đỡ của Mỹ, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Washington và cho các nhà ngoại giao Mỹ 72 tiếng để rời khỏi Venezuela.

Tổng thống Venezuela ra lệnh xem xét lại quan hệ với Mỹ

K.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 22.1 cho biết đã ra lệnh xem xét lại quan hệ ngoại giao với Mỹ và sẽ thông báo các biện pháp mới.

Nhóm binh sĩ Venezuela bị bắt sau khi kêu gọi phản đối Maduro

NGỌC DIỆP |

Một nhóm 27 binh sĩ nổi dậy chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một sở chỉ huy ở Caracas hôm 21.1, nhưng họ đã nhanh chóng bị bắt giữ sau khi đăng một video kêu gọi phản đối tổng thống.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Tổng thống Maduro tố Mỹ hậu thuẫn đối lập Venezuela đảo chính

Khánh Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc phe đối lập tìm cách đảo chính với sự giúp đỡ của Mỹ, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Washington và cho các nhà ngoại giao Mỹ 72 tiếng để rời khỏi Venezuela.

Tổng thống Venezuela ra lệnh xem xét lại quan hệ với Mỹ

K.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 22.1 cho biết đã ra lệnh xem xét lại quan hệ ngoại giao với Mỹ và sẽ thông báo các biện pháp mới.

Nhóm binh sĩ Venezuela bị bắt sau khi kêu gọi phản đối Maduro

NGỌC DIỆP |

Một nhóm 27 binh sĩ nổi dậy chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một sở chỉ huy ở Caracas hôm 21.1, nhưng họ đã nhanh chóng bị bắt giữ sau khi đăng một video kêu gọi phản đối tổng thống.