Việt Nam nêu quan điểm về cuộc họp của nhóm "Bộ tứ"

Phương Liên |

Việt Nam nêu quan điểm về cuộc họp của lãnh đạo nhóm "Bộ tứ" gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 11.3, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo giới về thông tin Mỹ sắp chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam.

''Có thể nói quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua duy trì đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh quốc phòng, trên cơ sở những thỏa thuận đã đạt được của 2 bên, trong đó có thể kể đến Biên bản ghi nhớ Hợp tác quốc phòng 2011, Tuyên bố về Tầm nhìn chung Hợp tác quốc phòng năm 2015 và Kế hoạch Hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018 - 2020'' - bà Lê Thị Thu Hằng cho hay.

Người phát ngôn cho biết thêm, giai đoạn 2018 - 2020, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như quốc tế.

Trả lời yêu cầu bình luận về tài liệu hướng dẫn chiến lược quốc gia tạm thời mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới công bố, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng lưu ý, hiện nay đã và đang xuất hiện nhiều ý tưởng, sáng kiến hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do các quốc gia trong và ngoài khu vực đề xuất.

''Quan điểm của Việt Nam là Việt Nam luôn mong muốn và hoan nghênh các sáng kiến ở khu vực góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các nước, bảo đảm vai trò trung tâm ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình'' - bà Hằng nói.

Cũng tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu quan điểm của Việt Nam về cuộc họp của lãnh đạo nhóm "Bộ tứ" gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.

Bà Hằng lưu ý, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi các diễn biến tình hình tại khu vực, trong đó có chính sách đối ngoại của các nước lớn.

'Việt Nam mong rằng các nước cần tiếp tục đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vục cũng như thế giới, duy trì hợp tác và tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực đang định hình'' - bà nói.

Trước đó, Reuters ngày 9.3 dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị trực tuyến nhóm "Bộ tứ" cùng lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia trong ngày 11.3. Đây là hội nghị cấp lãnh đạo đầu tiên của nhóm Bộ tứ - nhóm được coi là một phần trong nỗ lực cân bằng sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc.

Phương Liên
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam phát huy quyền lực mềm để thịnh vượng

Song Minh |

Giới chuyên gia nhận định, Việt Nam được nâng hạng trong bảng xếp hạng Chỉ số quyền lực mềm toàn cầu là do Việt Nam tiếp tục gặt hái những lợi ích từ sự phát triển thành công vào năm 2020 trong bối cảnh thế giới đang đối mặt các thách thức lớn.

Bước đi đầu tiên của ông Biden nhằm hồi sinh nhóm Bộ tứ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị trực tuyến nhóm Bộ tứ cùng lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia trong ngày 11.3.

Việt Nam chú trọng thúc đẩy, bảo vệ các quyền con người trong đại dịch

Song Minh |

Việc Việt Nam thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, trong đó có quyền văn hóa, quyền lương thực trong bối cảnh đại dịch đã đóng góp tích cực động viên tinh thần người dân và nâng cao hiệu quả phòng chống COVID-19.

Công bố video chưa từng thấy về xác tàu Titanic

Song Minh |

Đoạn video hiếm hoi quay cảnh xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương đã được công bố hôm 15.2.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Có lẽ chúng ta không còn lại gì với hai chữ “tha thứ”. Nhưng nói thì dễ mà làm được thì rất khó, và không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Tài chính thông minh: Đọc vị cổ phiếu đáng đầu tư trong năm 2023

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận hàng đầu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chưa đủ kiến thức. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay, ông Bùi Tiến Đức - Giám đốc khối đầu tư tại CTCP FIDT - sẽ hé lộ bí quyết chọn cổ phiếu hút tiền trong năm 2023.

Kết luận nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, khiến một nữ sinh tử vong do xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng.

Hà Nội lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Vân Trang |

Nhiều giáo viên tỏ ra bất ngờ khi không được thông báo về việc lấy kiến khảo sát phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024.

Việt Nam phát huy quyền lực mềm để thịnh vượng

Song Minh |

Giới chuyên gia nhận định, Việt Nam được nâng hạng trong bảng xếp hạng Chỉ số quyền lực mềm toàn cầu là do Việt Nam tiếp tục gặt hái những lợi ích từ sự phát triển thành công vào năm 2020 trong bối cảnh thế giới đang đối mặt các thách thức lớn.

Bước đi đầu tiên của ông Biden nhằm hồi sinh nhóm Bộ tứ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị trực tuyến nhóm Bộ tứ cùng lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia trong ngày 11.3.

Việt Nam chú trọng thúc đẩy, bảo vệ các quyền con người trong đại dịch

Song Minh |

Việc Việt Nam thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, trong đó có quyền văn hóa, quyền lương thực trong bối cảnh đại dịch đã đóng góp tích cực động viên tinh thần người dân và nâng cao hiệu quả phòng chống COVID-19.