Việt Nam nêu gương cho các nước trong cuộc chiến chống COVID-19

Hải Anh |

Đại dịch COVID-19 đã bắt đầu cho thấy sự khác biệt trong ứng phó khẩn cấp của tất cả các quốc gia trên toàn cầu. Trong đó, theo trang workers.org, Việt Nam đã có ứng phó "rất thành công, có lẽ là hơn bất cứ nơi nào trên thế giới".

Đến ngày 10.4, Việt Nam, với dân số gần 100 triệu người, có 255 ca mắc COVID-19 được xác nhận và không có trường hợp tử vong.

Trang tin của đảng Thế giới Công nhân (Workers World Party -WWP) ở Mỹ cho hay, một bài viết của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) hôm 30.3 đã chỉ ra một phần nào nguyên nhân của thành tích này.

Trước tiên, một trường đại học ở Việt Nam đã phát triển bộ kit thử virus SARS-CoV-2 có giá cả phải chăng - khoảng 15 USD và cho kết quả trong vòng 1 giờ. Hiện có 20 quốc gia khắp thế giới đang muốn mua hàng chục nghìn bộ kit thử này.

Việt Nam cũng tập trung vào các phương pháp hiệu quả, phi dược phẩm để kiềm chế lây lan virus. ngày 1.2, Việt Nam ngừng các chuyến bay từ Trung Quốc và đóng cửa các trường học ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau đó, Việt Nam cách ly 21 ngày một xã ở Vĩnh Phúc, nơi có một số cư dân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc - tâm bùng phát dịch COVID-19.

Kể từ đó, Việt Nam triển khai cách ly bắt buộc 14 ngày với mọi cá nhân nhập cảnh và hủy tất cả các chuyến bay nước ngoài.  Các trung tâm cách ly được thiết lập ở khu vực ngoại ô các thành phố, cung cấp 100% dịch vụ y tế, thực phẩm và nơi ở cho những người bị cách ly, trong đó có cả du khách nước ngoài.

Một công dân Anh từng chia sẻ những trải nghiệm trong khu cách ly ở Sơn Tây, Hà Nội với những ấn tượng rất tốt đẹp. "Đột nhiên, tất cả trở nên rất đậm tình người, chúng tôi là những vị khách ở một đất nước đang cố gắng làm hết sức để bảo vệ mình và dành cả điều ấy cho chúng tôi. Một điều rất tốt đẹp của Việt Nam" - chia sẻ của công dân người Anh được đăng tải trên truyền thông Việt Nam và quốc tế.

Những trung tâm cách ly cũng được thiết lập cho những người chưa từng di chuyển ra nước ngoài. Khi có các ca xuất hiện trong khu dân cư, toàn bộ khu phố được khử trùng, cư dân phải cách ly 2 tuần, được chính quyền cung cấp thực phẩm tươi và dịch vụ y tế miễn phí.

Susan Schnur - thành viên của Đảng Thế giới Công nhân đi du lịch tại Việt Nam từ ngày 5 đến 17.3, nói rằng, việc kiểm tra tại các sân bay kỹ lưỡng và nghiêm ngặt hơn nhiều so với một số nước, khử trùng tay ở hầu hết mọi nơi, ngay cả ở vùng nông thôn. Người dân ở Việt Nam tuân thủ các biện pháp mà chính phủ đặt ra để kiềm chế virus lây lan. 

Việt Nam cũng đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ thông tin để góp phần ngăn chặn sự lây lan virus. Gần 90% người dân có điện thoại thông minh hoặc điện thoại di động. Chính phủ sử dụng một ứng dụng và các kênh khác để nhanh chóng cảnh báo công chúng về các ca và khu vực mới có khả năng truyền bệnh, để giúp người dân kiểm tra, để cung cấp thông tin chính xác, cập nhật  thông tin để có cách phản ứng phù hợp, giảm phơi nhiễm.

Bộ Y tế Việt Nam đã sản xuất một video âm nhạc hấp dẫn để tuyên truyền rửa tay đúng cách và các biện pháp khác để giảm lây lan virus.

Từ năm 2002 đến 2018, 45 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo. Từ năm 1990 đến 2015, tuổi thọ đã tăng từ 71 lên 76 tuổi. Việt Nam hiện có tỉ lệ tiêm chủng cao hơn nhiều nước, không tốn kém và chính phủ chi trả 100% cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ở các khu vực đặc biệt khó khăn.

Kết bài viết đăng hôm 8.4, trang workers.org cho rằng, Việt Nam "nêu gương cho cả các nước đang phát triển và các nước giàu trong chống COVID-19".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam hỗ trợ Mỹ 450.000 đồ bảo hộ chống COVID-19

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cảm ơn Việt Nam hỗ trợ Mỹ 450.000 bộ đồ bảo hộ chống COVID-19.

Việt Nam chuyển giao hơn 450.000 bộ đồ bảo hộ chống COVID-19 cho Mỹ

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, lô thiết bị bảo hộ cá nhân sẽ giúp bảo vệ các chuyên gia y tế làm việc trên tuyến đầu chống lại COVID-19 tại Mỹ và chứng minh cho sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ-Việt Nam.

Báo Indonesia nêu 4 lý do khen Việt Nam ứng phó COVID-19 tốt nhất ASEAN

Ngọc Vân |

Việt Nam trở thành quốc gia tốt nhất trong ASEAN ứng phó với COVID-19 - tờ Kompasiana của Indonesia đưa tin hôm 5.4.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam hỗ trợ Mỹ 450.000 đồ bảo hộ chống COVID-19

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cảm ơn Việt Nam hỗ trợ Mỹ 450.000 bộ đồ bảo hộ chống COVID-19.

Việt Nam chuyển giao hơn 450.000 bộ đồ bảo hộ chống COVID-19 cho Mỹ

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, lô thiết bị bảo hộ cá nhân sẽ giúp bảo vệ các chuyên gia y tế làm việc trên tuyến đầu chống lại COVID-19 tại Mỹ và chứng minh cho sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ-Việt Nam.

Báo Indonesia nêu 4 lý do khen Việt Nam ứng phó COVID-19 tốt nhất ASEAN

Ngọc Vân |

Việt Nam trở thành quốc gia tốt nhất trong ASEAN ứng phó với COVID-19 - tờ Kompasiana của Indonesia đưa tin hôm 5.4.