Việt Nam - Mỹ đối thoại về hợp tác an ninh quốc phòng

Ngọc Vân |

Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ 11 diễn ra theo hình thức trực tuyến hôm 23.9.

Ngày 23.9.2020, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị - quân sự R. Clarke Cooper đã có cuộc gặp trực tuyến để thảo luận về hợp tác an ninh song phương tại Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ 11.

Tiếp nối thành công của Đối thoại lần thứ 10 tại Washington D.C. vào tháng 3.2019, đối thoại lần này thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ giữa Việt Nam và Mỹ, đồng thời phản ánh cam kết chung của hai bên về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và độc lập.

Nội dung thảo luận bao gồm hợp tác an ninh và thương mại quốc phòng; an ninh hàng hải; gìn giữ hòa bình; thúc đẩy các nỗ lực quốc tế trong các vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh; và các vấn đề nhân đạo như tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh và tháo dỡ vật liệu nổ còn lại từ thời chiến tranh.

Đối thoại chính trị, an ninh, quốc phòng Việt Nam - Mỹ được thiết lập từ năm 2008 để thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Mỹ cam kết đưa quan hệ Việt-Mỹ 25 năm tiếp theo trở thành hình mẫu

Ngọc Vân |

Nhân kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ Việt - Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng và Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ra tuyên bố khẳng định cam kết đưa 25 năm tiếp theo của quan hệ song phương trở thành hình mẫu về hợp tác và quan hệ đối tác quốc tế.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết

Thanh Hà |

Các chuyên gia nhận định, sau 25 năm bình thường hóa (11.7.1995 - 11.7.2020), quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Mỹ cam kết đưa quan hệ Việt-Mỹ 25 năm tiếp theo trở thành hình mẫu

Ngọc Vân |

Nhân kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ Việt - Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng và Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ra tuyên bố khẳng định cam kết đưa 25 năm tiếp theo của quan hệ song phương trở thành hình mẫu về hợp tác và quan hệ đối tác quốc tế.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết

Thanh Hà |

Các chuyên gia nhận định, sau 25 năm bình thường hóa (11.7.1995 - 11.7.2020), quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết.