Việt Nam mong quan hệ song phương thực chất, hiệu quả hơn sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bình luận về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ trong cuộc họp báo chiều 8.11.  

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Chúng tôi mong rằng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam –Mỹ sẽ tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân của hai nước, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở Châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới”.

Cũng trong cuộc họp báo, nêu quan điểm của Việt Nam về việc Mỹ tuyên bố áp lệnh trừng phạt mới với Cuba trong khi Liên Hợp Quốc kêu gọi dỡ bỏ cấm vận Cuba, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.

“Việt Nam cho rằng việc tiếp tục duy trì lệnh cấm vận đối với Cuba là không phù hợp, cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân Cuba, góp phần quan trọng vào việc phát triển, cũng như duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Châu Mỹ” – bà Hằng nhấn mạnh. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đảng Dân chủ có đủ sức đánh bại ông Trump trong bầu cử tổng thống 2020?

S.M |

Đảng Dân chủ đã lấy lại được Hạ viện sau một trận chiến căng thẳng bầu cử giữa kỳ. Mục tiêu của đảng này là đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Tổng thống Trump “trảm” tướng đầu tiên sau thất bại bầu cử ở Hạ viện

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7.11 buộc Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions phải từ chức trong nỗ lực cải tổ nội các sau khi để Hạ viện rơi vào tay Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Thắng lớn trong bầu cử giữa kỳ, người gốc Việt thế hệ 2 "đổ bộ" vào chính trường Mỹ

N.V |

Rất nhiều ứng viên gốc Việt đã thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 6.11 ở nghị viện các tiểu bang, phác họa cuộc “đổ bộ” của thế hệ người Việt thứ hai vào chính trường Mỹ.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Đảng Dân chủ có đủ sức đánh bại ông Trump trong bầu cử tổng thống 2020?

S.M |

Đảng Dân chủ đã lấy lại được Hạ viện sau một trận chiến căng thẳng bầu cử giữa kỳ. Mục tiêu của đảng này là đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Tổng thống Trump “trảm” tướng đầu tiên sau thất bại bầu cử ở Hạ viện

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7.11 buộc Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions phải từ chức trong nỗ lực cải tổ nội các sau khi để Hạ viện rơi vào tay Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Thắng lớn trong bầu cử giữa kỳ, người gốc Việt thế hệ 2 "đổ bộ" vào chính trường Mỹ

N.V |

Rất nhiều ứng viên gốc Việt đã thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 6.11 ở nghị viện các tiểu bang, phác họa cuộc “đổ bộ” của thế hệ người Việt thứ hai vào chính trường Mỹ.