Việt Nam mong muốn các nước miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19 để các loại vaccine sớm được phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 13.5, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về chương trình chia sẻ bản quyền vaccine COVID-19 của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bà Hằng cho biết, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, các nước tiến hành nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng bệnh, Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán với các đối tác cung cấp vaccine phòng COVID-19 trên thế giới để sớm nhập khẩu vaccine cho sử dụng trong nước.

''Cho đến nay, Việt Nam đã tiếp cận một số nguồn cung cấp vaccine và đã có cam kết cung ứng vaccine từ chương trình COVAX và từ nhà sản xuất và cung cấp vaccine AstraZeneca'' - người phát ngôn nói.

Hiện nay, Việt Nam cũng đang tiến hành tiêm chủng cho những đối tượng được ưu tiên.

Ngoài nguồn cung cấp vaccine nhập khẩu, Việt Nam đang thúc đẩy nghiên cứu, phát triển vaccine ở trong nước. Theo chia sẻ từ người phát ngôn: ''Vaccine do Việt Nam sản xuất dự kiến có thể sẽ được sử dụng trong năm 2022 để có thể chủ động nguồn vaccine, bảo đảm nguồn cung, bảo đảm an ninh y tế và chủ động ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra trong tương lai''.

Bà Hằng nhấn mạnh: ''Để mở ra cơ hội khống chế sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này, Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19 để các loại vaccine sớm được phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới''.

Ngày 5.5, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai tuyên bố, mặc dù quyền sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp là rất quan trọng, nhưng chính quyền Mỹ "ủng hộ việc từ bỏ các biện pháp bảo hộ đối với vaccine COVID-19".

Đại diện thương mại cũng đồng thời cho biết, Mỹ sẽ tham gia các cuộc đàm phán với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về vấn đề này.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Bản đồ vaccine COVID-19 mới nhất: Toàn cầu đã tiêm 1,34 tỉ liều vaccine

Thanh Hà |

Hơn 1,34 tỉ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới tính đến ngày 11.5.

Ông Biden: 40% lãnh đạo thế giới đề nghị Mỹ giúp về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden tiết lộ ngày 11.5 rằng gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ về vaccine COVID-19.

Động lực thúc đẩy Mỹ ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

Hải Anh |

Việc ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine COVID-19 được cho là nhằm thúc đẩy cam kết của chính quyền Tổng thống Joe Biden về vai trò đứng đầu của Mỹ.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Bản đồ vaccine COVID-19 mới nhất: Toàn cầu đã tiêm 1,34 tỉ liều vaccine

Thanh Hà |

Hơn 1,34 tỉ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới tính đến ngày 11.5.

Ông Biden: 40% lãnh đạo thế giới đề nghị Mỹ giúp về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden tiết lộ ngày 11.5 rằng gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ về vaccine COVID-19.

Động lực thúc đẩy Mỹ ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

Hải Anh |

Việc ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine COVID-19 được cho là nhằm thúc đẩy cam kết của chính quyền Tổng thống Joe Biden về vai trò đứng đầu của Mỹ.