Việt Nam - Liên bang Nga nhất trí tham gia các dự án năng lượng mới

Hải Anh |

Việt Nam và Liên bang Nga nhất trí tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí hai nước tham gia vào các dự án mới, bao gồm các dự án thăm dò và khai thác dầu khí, cũng như điện khí.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày 10.12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội đàm với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Kozak nhằm trao đổi về các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Hai Phó Thủ tướng nhất trí rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt-Nga đã và đang phát triển tích cực thời gian qua, hợp tác đầu tư giữa hai nước cũng được mở rộng với nhiều dự án mới được triển khai tại hai nước.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp cùng tháo gỡ các rào cản phi thuế quan, tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước xuất khẩu sang thị trường của nhau, đặc biệt đối với các mặt hàng nông, thủy, hải sản, nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của hai nước, trong đó có các lợi thế mà Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mang lại.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng, là các trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Còn Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak khẳng định, Chính phủ Nga luôn ủng hộ các doanh nghiệp của Nga tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả các dự án đang triển khai tại Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng quy mô các dự án trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí, đặc biệt nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro; ủng hộ sự hiện diện lâu dài của các doanh nghiệp Nga tại Việt Nam.

Đồng thời hai bên nhất trí tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí hai nước tham gia vào các dự án mới, bao gồm các dự án thăm dò và khai thác dầu khí, cũng như điện khí. Hai bên cũng trao đổi các biện pháp triển khai các thỏa thuận cấp cao liên quan đến một số dự án hợp tác trọng điểm.

Cùng ngày Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các Tập đoàn dầu khí Gazprom, Zarunezhneft và Công ty Power Machines.

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và các lĩnh vực khác.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam ưu tiên thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo với Nga

Song Minh |

Việt Nam luôn xác định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước và mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước có trình độ giáo dục tiên tiến, trong đó Nga là một ưu tiên.

Quan hệ liên nghị viện Việt Nam - Nga đạt cấp độ mới

Ngọc Vân |

Ngày 8.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V.Volodin. Nhân dịp này, báo chí Nga có nhiều bài viết nêu bật ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước, đồng thời điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nga.

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Nga và Belarus

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 8-11.12 và Cộng hòa Belarus từ ngày 12-14.12.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Việt Nam ưu tiên thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo với Nga

Song Minh |

Việt Nam luôn xác định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước và mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước có trình độ giáo dục tiên tiến, trong đó Nga là một ưu tiên.

Quan hệ liên nghị viện Việt Nam - Nga đạt cấp độ mới

Ngọc Vân |

Ngày 8.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V.Volodin. Nhân dịp này, báo chí Nga có nhiều bài viết nêu bật ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước, đồng thời điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nga.

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Nga và Belarus

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 8-11.12 và Cộng hòa Belarus từ ngày 12-14.12.