Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Đây là công việc nội bộ của Tây Ban Nha và cần được giải quyết trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và pháp luật, vì sự thống nhất và ổn định của Tây Ban Nha".
Trước đó, ngày 30.10, vùng Catalonia bước vào ngày đầu tiên nằm dưới sự quản lý trực tiếp của chính quyền trung ương Tây Ban Nha.
Thời kỳ giám hộ của chính quyền chỉ kéo dài đến ngày 21.12, khi có cuộc bầu cử vùng trước thời hạn do Madrid ấn định.
Chính phủ Tây Ban Nha đã bãi chức Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và giải tán nghị viện của họ vào ngày 27.10, vài giờ sau khi Catalonia tự tuyên bố mình là một nhà nước độc lập.