Việt Nam lên tiếng về khả năng là chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo chiều 6.12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng Việt Nam có thể là nơi tổ chức thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Khi được hỏi nội dung này có được trao đổi trong cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Trong hội đàm, 2 bên thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, cam kết thực hiện đúng luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực 2 bên cùng quan tâm”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ các nỗ lực mang tính xây dựng, giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định của bán đảo Triều Tiên nói riêng cũng như trên toàn thế giới.

“Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên” – bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Trước đó, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29.11 đến ngày 2.12.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam sau 4 năm của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên (Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-Yong thăm Việt Nam vào tháng 8.2014) đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của ông Ri Yong-ho tới Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên từ đầu năm 2018 đến nay có những chuyển biến theo hướng hòa dịu hơn.

Trước hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un diễn ra tại Singapore hồi tháng 6, các nhà phân tích, chuyên gia và giới chức không ngừng bàn luận về địa điểm thích hợp cho cuộc gặp. Trong đó, theo Reuters, các thành phố như Bắc Kinh, Singapore, Hà Nội, thậm chí Ulaanbaatar của Mông Cổ đã được nêu ra như những địa điểm tiềm năng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng mong Triều Tiên và các bên tận dụng tối đa cơ hội đối thoại

Thanh Hà - Sơn Tùng |

Chiều 1.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đang thăm chính thức Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Sơn Tùng |

Sáng 30.11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29.11 đến ngày 2.12.

Lãnh đạo Triều Tiên ngỏ ý nhượng bộ lớn trong giải trừ cơ sở hạt nhân chính

Thanh Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng cho phép các thanh sát viên thị sát khu tổ hợp hạt nhân chính của nước này ở Yongbyon. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thủ tướng mong Triều Tiên và các bên tận dụng tối đa cơ hội đối thoại

Thanh Hà - Sơn Tùng |

Chiều 1.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đang thăm chính thức Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Sơn Tùng |

Sáng 30.11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29.11 đến ngày 2.12.

Lãnh đạo Triều Tiên ngỏ ý nhượng bộ lớn trong giải trừ cơ sở hạt nhân chính

Thanh Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng cho phép các thanh sát viên thị sát khu tổ hợp hạt nhân chính của nước này ở Yongbyon.