Việt Nam lên tiếng về bảo hộ công dân trước vấn nạn bài trừ người Châu Á

Phương Liên |

Công tác bảo hộ công dân của Việt Nam nỗ lực ''đảm bảo an toàn cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài''.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 25.3, trước câu hỏi về việc trong bối cảnh phương Tây đang có sự bài trừ người gốc Châu Á, Việt Nam có chiến dịch gì để bảo vệ người Việt Nam sinh sống ở các nước này không, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định: ''Bảo hộ công dân là một trong những ưu tiên đối ngoại của Việt Nam nói riêng cũng như trong chính sách của Việt Nam nói chung''.

Bà cho biết: ''Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như các cơ quan chức năng trong nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thực hiện công tác bảo hộ công dân, nhằm đảm bảo an toàn cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài''.

Chính phủ Việt Nam và các bộ ngành liên quan thông qua các kênh làm việc khác nhau thường xuyên đề nghị chính phủ, các cơ quan chức năng của các quốc gia đảm bảo an toàn, cũng như tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập một cách an toàn để đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở sở tại, qua đó, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới cũng như giữa nhà nước Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Người phát ngôn lưu ý, với các thông tin về người Việt Nam bị xâm hại, bị ảnh hưởng có thể liên hệ và thông báo qua tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam, cũng như đường dây nóng của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Phương Liên
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên tiếng về hoạt động của hàng trăm tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

Phương Liên |

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Liên Hợp Quốc lo ngại về sự gia tăng bạo lực chống người gốc Á

Ngọc Khánh |

Hôm 22.3, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bạo lực đối với người Châu Á và người gốc Á trên toàn cầu trong đại dịch COVID-19.

Vấn nạn người Mỹ gốc Á bị kỳ thị

Song Minh |

Các vụ tấn công người Mỹ gốc Á diễn ra dai dẳng, phức tạp; và bài toán giải quyết nạn kỳ thị cộng đồng người gốc Á ở Mỹ không phải đơn giản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam lên tiếng về hoạt động của hàng trăm tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

Phương Liên |

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Liên Hợp Quốc lo ngại về sự gia tăng bạo lực chống người gốc Á

Ngọc Khánh |

Hôm 22.3, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bạo lực đối với người Châu Á và người gốc Á trên toàn cầu trong đại dịch COVID-19.

Vấn nạn người Mỹ gốc Á bị kỳ thị

Song Minh |

Các vụ tấn công người Mỹ gốc Á diễn ra dai dẳng, phức tạp; và bài toán giải quyết nạn kỳ thị cộng đồng người gốc Á ở Mỹ không phải đơn giản.