Việt Nam lên tiếng sau khi Mỹ đưa ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ

Thanh Hà |

Chính sách tỉ giá của Việt Nam nhằm ổn định các cân đối vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Ngày 17.4.2021, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo công bố ngày 16.4.2021 của Bộ Tài chính Mỹ về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại chính của Mỹ”.

Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, sáng 17.4.2021, Ngân hàng Nhà nước đã có thông tin cụ thể về vấn đề này

"Chúng tôi hoan nghênh sự điều chỉnh tích cực về nội dung liên quan đến Việt Nam trong Báo cáo trên, theo đó Bộ Tài chính Mỹ đánh giá không đủ căn cứ để xác định Việt Nam thao túng tiền tệ" - bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Người phát ngôn thông tin thêm: Trong thời gian qua, các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã trao đổi thông tin và tham vấn với phía Mỹ để làm rõ "chính sách tỉ giá của Việt Nam được các cơ quan quản lý điều hành đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn Việt Nam nhằm ổn định các cân đối vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế".

"Trên tinh thần coi trọng quan hệ kinh tế-thương mại với Mỹ, một trụ cột của quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước, Việt Nam sẽ duy trì đối thoại và tham vấn xây dựng với phía Mỹ về vấn đề này” - bà Hằng khẳng định.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ghi nhận diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ Việt Nam

Lam Duy |

Ngân hàng Nhà nước cho hay, những diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ cũng như trong hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã được Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận.

Mỹ đưa Việt Nam khỏi danh sách thao túng tiền tệ

Thanh Hà |

Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam và Thụy Sĩ ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về vấn đề trên biển

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán hiện nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ ghi nhận diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ Việt Nam

Lam Duy |

Ngân hàng Nhà nước cho hay, những diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ cũng như trong hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã được Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận.

Mỹ đưa Việt Nam khỏi danh sách thao túng tiền tệ

Thanh Hà |

Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam và Thụy Sĩ ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về vấn đề trên biển

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán hiện nay.