Việt Nam lần đầu tiên được Mỹ mời tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Ngày 30.5, hải quân Mỹ thông báo có 26 nước tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2018, trong đó có Việt Nam, lần đầu tiên được mời tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới này.

Tờ Stars & Stripes dẫn thông báo của hải quân Mỹ cho biết, 26 quốc gia với 47 chiến hạm, 5 tàu ngầm, 18 lực lượng đổ bộ, hơn 200 máy bay và 25.000 binh sĩ tham gia RIMPAC tại vùng biển Hawaii từ ngày 27.6-2.8.

Theo hải quân Mỹ, có 4 nước gồm Việt Nam, Sri Lanka, Brazil và Israel, lần đầu tiên tham gia RIMPAC 2018.

Theo tờ Stars & Stripes, việc Việt Nam được mời tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới là một bước tiến quan trọng khác trong quan hệ quân sự giữa 2 nước.

Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào năm 2016. Hồi đầu tháng 3 năm nay, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và các chiến hạm hộ tống lần đầu tiên tới Đà Nẵng kể từ khi kết thúc chiến tranh, trong chuyến thăm phía Mỹ nói là mang tính "lịch sử".

Việt Nam đã từng được mời làm quan sát viên cuộc tập trận RIMPAC 2012. Năm đó Việt Nam chỉ cử 6 sĩ quan đến quan sát hoạt động diễn tập quân y trong khuôn khổ cuộc tập trận này.

Các quốc gia khác tham gia RIMPAC 2018 là Australia, Brunei, Canada, Chile, Colombia, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Peru, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan, Tonga và Anh.

Năm nay Mỹ rút lại lời mời Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC vì các hành vi quân sự hóa của nước này ở Biển Đông.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ không mời Trung Quốc tập trận vì hành vi quân sự hóa Biển Đông

Khánh Minh |

Ngày 23.5, Mỹ tuyên bố không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hàng hải quốc tế quan trọng vì thái độ gây bất ổn của Bắc Kinh ở Biển Đông không phù hợp với các tiêu chí của cuộc diễn tập do Mỹ dẫn đầu.

Mỹ - Hàn tung số lượng chưa từng thấy "Ác điểu" F-22 tập trận thị uy Triều Tiên

Hải Anh |

Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận không quân quy mô lớn để tăng cường thị uy trước các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Hàn Quốc dừng tập trận chung với Mỹ, dồn lực ủng hộ thượng đỉnh liên Triều

H.L |

Hàn Quốc quyết định tạm dừng cuộc tập trận quân sự thường niên với Mỹ trong ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Mỹ không mời Trung Quốc tập trận vì hành vi quân sự hóa Biển Đông

Khánh Minh |

Ngày 23.5, Mỹ tuyên bố không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hàng hải quốc tế quan trọng vì thái độ gây bất ổn của Bắc Kinh ở Biển Đông không phù hợp với các tiêu chí của cuộc diễn tập do Mỹ dẫn đầu.

Mỹ - Hàn tung số lượng chưa từng thấy "Ác điểu" F-22 tập trận thị uy Triều Tiên

Hải Anh |

Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận không quân quy mô lớn để tăng cường thị uy trước các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Hàn Quốc dừng tập trận chung với Mỹ, dồn lực ủng hộ thượng đỉnh liên Triều

H.L |

Hàn Quốc quyết định tạm dừng cuộc tập trận quân sự thường niên với Mỹ trong ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều.