Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ trong giải quyết di chứng chiến

Song Minh |

Ông Jerry Guilbert - Giám đốc Chương trình Loại bỏ và Giảm thiểu Vũ khí, Bộ Ngoại giao Mỹ, khẳng định rằng, Chính phủ Việt Nam đã trở thành đối tác rất quan trọng của Mỹ trong việc giải quyết các di chứng của chiến tranh, không chỉ trong vấn đề rà phá bom mìn chưa nổ mà còn trong giải quyết vấn đề quân nhân mất tích, cũng như vấn đề dioxin và chất độc da cam.

Ông Jerry Guilbert đã có cuộc trao đổi với báo giới Châu Á - Thái Bình Dương nhân dịp Mỹ phát hành ấn bản lần thứ 20 của báo cáo To Walk the Earth in Safety (Dạo bước an toàn trên trái đất) - báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về các hoạt động hỗ trợ phá hủy vũ khí thông thường của Mỹ trên toàn cầu.

Ông Guilbert cho hay, trong hơn 25 năm qua, Mỹ đã cung cấp hơn 4 tỉ USD cho các nỗ lực hỗ trợ phá hủy vũ khí thông thường cho hơn 100 quốc gia, trong đó tính riêng trong năm 2020, Mỹ đã chi khoảng 259 triệu USD nhằm hỗ trợ phá hủy vũ khí thông thường tại 49 quốc gia, giúp các nước này hướng tới tương lai ổn định và thịnh vượng hơn.

"Các nỗ lực hành động bom mìn nhân đạo của chúng tôi ở Đông Nam Á và các quốc đảo ở Thái Bình Dương luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi, do tính chất và nguồn gốc của ô nhiễm bom mìn tại các khu vực này.

Hơn 45 năm đã qua kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, bom mìn vẫn đang gây thương tích và giết chết nhiều dân thường tại các nước Campuchia, Lào và Việt Nam.

Đồng thời, đạn dược từ thời Thế chiến II vẫn tiếp tục trôi dạt vào các bãi biển và đầm phá của các quốc đảo trên khắp Thái Bình Dương" - ông Guilbert nói.

Giám đốc Chương trình Loại bỏ và Giảm thiểu Vũ khí nhấn mạnh, riêng trong vấn đề rà phá bom mìn, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua.

Cụ thể, trong vài năm trở lại đây, tại tỉnh Quảng Trị - nơi bị ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam - không có trường hợp tử vong nào xảy ra do vật liệu chưa nổ. Kết quả này đạt được là nhờ có sự hợp tác chặt chẽ với chính quyền tỉnh Quảng Trị cũng như chính quyền Trung ương tại Hà Nội. Chính quyền tỉnh Quảng Trị đã mạnh dạn đi tiên phong trong việc áp dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật mới, mang tính sáng tạo để xử lý bom mìn.

"Đến thời điểm này, chúng ta đang thực sự đi đúng hướng để biến Quảng Trị thành một địa phương không còn bị ảnh hưởng bởi bom mìn vào cuối năm 2025, đồng nghĩa với việc sẽ không còn một mối đe dọa bom mìn nhân đạo nào tại tỉnh Quảng Trị đối với các hoạt động sinh hoạt bình thường hằng ngày.

Nếu như nhìn vào thực tế rằng, cách đây mới chỉ vài năm Quảng Trị từng là tỉnh bị ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất, với các trường hợp thương vong thường xuyên xảy ra và thực tế là mục tiêu biến Quảng Trị thành tỉnh không còn bị ảnh hưởng của bom mìn hiện đang ở trước mắt và đích đến đang nằm trong tầm tay, thì đây thực sự là một câu chuyện thành công rất lớn đối với cả người dân Việt Nam và chính phủ Mỹ" - ông Guilbert nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Guilbert cho rằng, vật liệu chưa nổ là một thách thức mà đáng tiếc là sẽ còn tồn tại rất lâu và đây cũng là điều mà Việt Nam sẽ phải giải quyết về lâu dài.

Ông lấy ví dụ, ở Pháp hoặc Anh đến nay thỉnh thoảng vẫn tìm thấy những vật liệu chưa nổ còn sót lại từ thời Thế chiến thứ I và Thế chiến thứ II. Do vậy, thách thức lớn trước mắt là phải đặt ra được các kế hoạch phòng tránh bom mìn dài hạn nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người dân.

Ông Guilbert tin tưởng rằng, giải pháp cho vấn đề này hoàn toàn nằm trong khả năng, vấn đề chỉ là việc cam kết nguồn lực, nỗ lực và thực sự huy động được sự ủng hộ từ người dân biến việc này thành một ưu tiên.

Ông Guilbert cho hay, Mỹ nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nước trong ASEAN đối với chương trình hỗ trợ phá hủy vũ khí thông thường.

Ngoài Việt Nam, phía Mỹ còn hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia và phía Campuchia cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm chuyên môn của mình trong vấn đề giải quyết ô nhiễm bom mìn với các nước trong khu vực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tòa án Pháp xử "vụ kiện lịch sử" vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Tòa đại hình Evry ở Pháp mở phiên tranh tụng liên quan vụ kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.

Khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Chiều 20.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

LĐLĐ Đà Nẵng: Trao quà hỗ trợ đoàn viên là nạn nhân chất độc da cam

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng trao 20 suất quà đến đoàn viên, người lao động là nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tòa án Pháp xử "vụ kiện lịch sử" vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Tòa đại hình Evry ở Pháp mở phiên tranh tụng liên quan vụ kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.

Khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Chiều 20.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

LĐLĐ Đà Nẵng: Trao quà hỗ trợ đoàn viên là nạn nhân chất độc da cam

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng trao 20 suất quà đến đoàn viên, người lao động là nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.