Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán về hoạt động kinh tế biển

KHÁNH MINH |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương David Stilwell lên án các hành vi ngăn cản của Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN khai thác dầu khí trên Biển Đông.

Trung Quốc thách thức trật tự khu vực

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 19.9 (giờ Việt Nam), ông Stilwell cho biết, tại Hội nghị Ngoại trưởng cấp cao Đông Á ở Thái Lan hồi tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã chỉ trích hành vi dọa nạt của Trung Quốc ở Biển Đông, thúc giục các nước ASEAN và Trung Quốc tiến đến Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC), phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ về các vấn đề Châu Á một lần nữa lên án các hành vi của Trung Quốc. “Trong khi chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đã đạt được tiến bộ đáng kể để củng cố và thúc đẩy trật tự tự do và rộng mở ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chúng tôi ngày càng lo ngại rằng một số người đang tích cực tìm cách thách thức trật tự này. Chúng tôi cam kết làm việc với bất kỳ quốc gia nào tuân thủ luật lệ, nhưng chúng tôi cũng sẽ chống lại bất kỳ nước phá hoại trật tự” - ông Stilwell nói.

Trích dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, ông Stilwell tố Bắc Kinh đang tìm cách gây ảnh hưởng để đẩy mạnh nghị trình của Trung Quốc giữa cuộc xung đột đang leo thang với Mỹ về vấn đề chiến lược và thương mại. “Chúng tôi đặc biệt quan ngại về việc Trung Quốc đang theo đuổi một tầm nhìn khác cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tìm cách lập ra một trật tự mới có lợi cho họ, và qua đó, đặt Trung Quốc vào vị thế cạnh tranh chiến lược với tất cả các bên đang cố duy trì một trật tự tự do, rộng mở của nhiều nước có quyền tự quyết” - ông Stilwell nói.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, từ đầu tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã nhiều lần đưa tàu khảo sát địa chất cùng đội tàu hộ vệ hùng hậu và lực lượng dân quân tới gần Bãi Tư Chính, để ngăn cản Việt Nam và các nước ASEAN khác tiến hành các dự án khai thác dầu khí trong khu vực. “Bằng việc lặp lại các hành động bất hợp pháp và quân sự hóa các đảo, bãi đá, Trung Quốc đã và đang tiếp tục ngăn chặn các thành viên ASEAN tiếp cận nguồn dự trữ năng lượng trị giá hơn 2,5 nghìn tỉ USD” - ông Stilwell cho hay.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm nghiêm trọng

Liên quan đến việc Trung Quốc liên tục có những hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhiều lần khẳng định rõ, Việt Nam kiên quyết phản đối nhóm tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục các hành động vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của mình được xác định phù hợp với các quy định của UNCLOS 1982. Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán là mọi hoạt động kinh tế biển của Việt Nam, trong đó có hoạt động dầu khí, đều được triển khai trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hoàn toàn thuộc Việt Nam, được xác định từ lãnh thổ đất liền theo đúng quy định của UNCLOS mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều là thành viên.

Nhận định về những âm mưu của Trung Quốc, tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - phân tích, sự kiện tàu Hải Dương 8 một lần nữa cho thấy Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương biến vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp; hiện thực hóa yêu sách “lưỡi bò” phi lý; dùng Biển Đông làm bàn đạp vươn lên vị trí siêu cường quốc tế trong cuộc cạnh tranh địa-chính trị, địa-kinh tế, địa-chiến lược với Mỹ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Tiến sĩ Trục nhấn mạnh, khu vực phía nam Biển Đông mà nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm ở cách đường cơ sở thẳng dùng để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa Việt Nam công bố năm 1982 dưới 200 hải lý, thậm chí có khu vực ở cách đường bờ biển ven bờ lục địa đối diện cũng xấp xỉ khoảng trên dưới 200 hải lý. “Chúng tôi nhấn mạnh đến khái niệm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý; bởi vì còn có ranh giới ngoài của thềm lục địa có thể mở rộng ra đến 350 hải lý, nếu chứng minh được bờ ngoài của thềm lục địa kéo dài ra ngoài giới hạn 200 hải lý. Theo UNCLOS 1982, vùng đặc quyền kinh tế là một vùng biển đặc thù, trong đó quốc gia ven biển có những thẩm quyền riêng biệt nhằm mục đích kinh tế, tuân theo những quy định của UNCLOS 1982” - tiến sĩ Trục diễn giải.

Tiến sĩ Trần Công Trục cho biết, để thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình tại khu vực này, Việt Nam đã và đang tiến hành thăm dò khai thác dầu khí, xây dựng các cụm dịch vụ mang tên DK, phù hợp với các quy định về quyền và nghĩa vụ của quốc gia ven biển theo Điều 60 UNCLOS, quy định về đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trong vùng đặc quyền kinh tế, và Điều 80 quy định về các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình ở thềm lục địa. “Việt Nam có đặc quyền tiến hành xây dựng, cho phép và quy định việc xây dựng, khai thác và sử dụng các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình dùng vào mục đích được trù định ở Điều 56 UNCLOS hoặc các mục đích kinh tế khác trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa” - Tiến sĩ Trục khẳng định.

KHÁNH MINH
TIN LIÊN QUAN

Biển Đông phải là vùng biển hoà bình, hữu nghị, thịnh vượng

NGỌC VÂN |

Thủ tướng Mahathir Mohamad hôm 18.9 công bố khung hướng dẫn mới đối với chính sách đối ngoại của Malaysia, trong đó đề xuất phi quân sự hoá Biển Đông và biến vùng biển này thành một khu vực hoà bình, hữu nghị và thịnh vượng.

Trung Quốc không có cơ sở để biện minh cho những yêu sách phi lý

Khánh Minh |

Truyền thông thế giới trong những ngày qua tiếp tục lên tiếng chỉ trích những hành động Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông “rõ ràng vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)” và “làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng nhỏ hơn trong khu vực”.

Trung Quốc đưa máy bay không người lái giám sát Biển Đông là bất hợp pháp

Hải Anh |

Mọi hoạt động của các bên tại Biển Đông nếu không có sự cho phép của Việt Nam thì đều bất hợp pháp và không có giá trị.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Biển Đông phải là vùng biển hoà bình, hữu nghị, thịnh vượng

NGỌC VÂN |

Thủ tướng Mahathir Mohamad hôm 18.9 công bố khung hướng dẫn mới đối với chính sách đối ngoại của Malaysia, trong đó đề xuất phi quân sự hoá Biển Đông và biến vùng biển này thành một khu vực hoà bình, hữu nghị và thịnh vượng.

Trung Quốc không có cơ sở để biện minh cho những yêu sách phi lý

Khánh Minh |

Truyền thông thế giới trong những ngày qua tiếp tục lên tiếng chỉ trích những hành động Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông “rõ ràng vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)” và “làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng nhỏ hơn trong khu vực”.

Trung Quốc đưa máy bay không người lái giám sát Biển Đông là bất hợp pháp

Hải Anh |

Mọi hoạt động của các bên tại Biển Đông nếu không có sự cho phép của Việt Nam thì đều bất hợp pháp và không có giá trị.