Việt Nam kêu gọi nối lại đàm phán tiến trình hòa bình Trung Đông

Khánh Minh |

Ngày 22.4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến công khai về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine.

Tại cuộc họp, Việt Nam đã kêu gọi nhóm Bộ Tứ Trung Đông cũng như các nước trong khu vực tăng cường nỗ lực để tạo thuận lợi cho việc nối lại đàm phán.

Ông Tor Wennesland, Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, đã thông tin về tình hình chuẩn bị bầu cử tại Palestine, khẳng định thành công của cuộc bầu cử sắp tới sẽ là bước đi rất quan trọng để tiến tới hoà hợp dân tộc và thúc đẩy tiến trình hòa bình với Israel.

Điều phối viên kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Nhóm Bộ Tứ, cần có lộ trình rõ ràng để thúc đẩy chấm dứt việc chiếm đóng của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine và đạt được một nền hòa bình lâu dài.

Các bên cần có các bước đi cụ thể để quay trở lại đàm phán và Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Israel và Palestine thúc đẩy các nỗ lực này.

Ông Rein Paulsen, Giám đốc phụ trách bộ phận điều phối của Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Gaza hết sức đáng lo ngại, trong đó riêng trong tháng Tư, số ca nhiễm đã tăng 150%, số người tử vong tăng hơn 3 lần so với tháng Ba và hệ thống y tế đang trong tình trạng quá tải. Các biện pháp kiểm soát đại dịch đã khiến 2 triệu người ở Gaza bị cô lập hơn.

Trong khi đó tại Bờ Tây, các hoạt động của Israel phá hủy nhà cửa, tài sản của người Palestine tiếp tục diễn ra, gây khó khăn và bất an cho người dân Palestine.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an tiếp tục bày tỏ ủng hộ việc tổ chức bầu cử tại Palestine, trong đó nhấn mạnh Israel cần cho phép tổ chức bầu cử tại Đông Jerusalem.

Nhiều nước lên án và kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động mở rộng khu định cư tại Bờ Tây và ngừng việc phá hủy nhà cửa, tài sản của người Palestine.

Các nước cũng bày tỏ ủng hộ đối với việc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, khẳng định lại giải pháp hai nhà nước là duy nhất để có hòa bình lâu dài, bền vững giữa Isarel và Palestine, đồng thời, kêu gọi tăng cường tài trợ cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc đang triển khai các hoạt động nhân đạo tại Palestine.

Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ tất cả các nỗ lực và sáng kiến có thể giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông; kêu gọi tất cả các bên thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin và kiềm chế các hành động đơn phương có thể ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng đàm phán.

Việt Nam hoan nghênh những tiến bộ trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới tại Palestine, kêu gọi Chính phủ Israel tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bầu cử trên khắp các Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại về hoạt động định cư của Israel và các biện pháp khác khiến cuộc sống của người Palestine khó khăn hơn.

Đại sứ chia sẻ với người dân Palestine về tình hình nhân đạo tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhất là sự gia tăng của dịch bệnh và điều kiện kinh tế ngày càng xấu tại Dải Gaza, kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế tăng cường nỗ lực giúp người dân Palestine chống lại đại dịch, đặc biệt ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đại sứ nhắc lại lập trường kiên định của Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó bao gồm việc thành lập Nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem, có đường biên giới được quốc tế công nhận trên cơ sở các đường ranh giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Đây là cuộc họp định kỳ ba tháng một lần của Hội đồng Bảo an thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết 2334 (2016) của Hội đồng Bảo an về tiến trình hòa bình Trung Đông.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát biểu của Chủ tịch Nước tại Phiên thảo luận Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

|

Báo Lao Động đăng tải bài phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19.4 với chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột”.

Chủ tịch Nước chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19.4, nhấn mạnh rằng lòng tin và đối thoại là giải pháp căn cơ cho một nền hoà bình bền vững.

Ông Biden sắp đưa ra thông báo quan trọng về nước đồng minh Trung Đông

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra thông báo về Saudi Arabia - một đồng minh của Mỹ ở Trung Đông - vào ngày mai 1.3.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phát biểu của Chủ tịch Nước tại Phiên thảo luận Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

|

Báo Lao Động đăng tải bài phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19.4 với chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột”.

Chủ tịch Nước chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19.4, nhấn mạnh rằng lòng tin và đối thoại là giải pháp căn cơ cho một nền hoà bình bền vững.

Ông Biden sắp đưa ra thông báo quan trọng về nước đồng minh Trung Đông

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra thông báo về Saudi Arabia - một đồng minh của Mỹ ở Trung Đông - vào ngày mai 1.3.