Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó biến đổi khí hậu

Bảo Châu |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 19.8, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ: ''Việt Nam quyết tâm và cam kết mạnh mẽ ứng phó biến đổi khí hậu''.

Ngày 9.8.2021, Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã công bố báo cáo về tình trạng biến đổi khí hậu năm 2021.

Báo cáo khoa học về tình trạng khí hậu năm 2021 của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) là cơ sở khoa học quan trọng để các quốc gia xây dựng và cập nhật chính sách, kịch bản liên quan đến biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng cung cấp thông tin đầu vào để các nước tham khảo trong quá trình tiến hành các cuộc đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu - Phó phát ngôn Bộ Ngoại Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong khi trả lời yêu cầu bình luận về báo cáo.

Bà Hằng thông tin thêm: ''Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực nghiên cứu các nội dung trong báo cáo này để xem xét, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và đưa vào chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam trong giai đoạn tới''.

Nhấn mạnh Biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu, gây tác động tiêu cực trên toàn thế giới, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: ''Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế cần khẩn trương tăng cường hợp tác để chung tay ứng phó với thách thức này''.

Cũng theo khẳng định từ Phó phát ngôn: ''Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhất bởi các tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam quyết tâm và cam kết mạnh mẽ ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có chủ động thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam''.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quốc gia tăng cam kết mới về biến đổi khí hậu để cứu hành tinh

Nguyễn Hạnh |

Nhiều quốc gia đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc các cam kết mới về việc ngăn chặn biến đổi khí hậu trong tuần này nhằm gây áp lực lên những quốc gia có lượng phát thải lớn.

Biến đổi khí hậu khiến 8 tỉ người nguy cơ mắc sốt rét, sốt xuất huyết

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cho thấy, hơn 8 tỉ người có thể có nguy cơ mắc bệnh sốt rét và sốt xuất huyết vào năm 2080 nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục tăng mạnh và gây biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu đẩy 1 triệu người đến bờ vực của nạn đói

Nguyễn Hạnh |

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) cảnh báo, biến đổi khí hậu là nguyên nhân thúc đẩy cuộc khủng hoảng lương thực ở quốc gia ở Đông Phi Madagascar.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Nhiều quốc gia tăng cam kết mới về biến đổi khí hậu để cứu hành tinh

Nguyễn Hạnh |

Nhiều quốc gia đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc các cam kết mới về việc ngăn chặn biến đổi khí hậu trong tuần này nhằm gây áp lực lên những quốc gia có lượng phát thải lớn.

Biến đổi khí hậu khiến 8 tỉ người nguy cơ mắc sốt rét, sốt xuất huyết

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cho thấy, hơn 8 tỉ người có thể có nguy cơ mắc bệnh sốt rét và sốt xuất huyết vào năm 2080 nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục tăng mạnh và gây biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu đẩy 1 triệu người đến bờ vực của nạn đói

Nguyễn Hạnh |

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) cảnh báo, biến đổi khí hậu là nguyên nhân thúc đẩy cuộc khủng hoảng lương thực ở quốc gia ở Đông Phi Madagascar.