Việt Nam hỗ trợ các nước trong đại dịch COVID-19

Khánh Minh |

Truyền thông thế giới hôm 8.4 đăng tải thông tin Việt Nam hỗ trợ các nước trong đại dịch COVID-19, nhấn mạnh rằng đây là minh chứng cho thấy cách tiếp cận đa diện của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 cả trong và ngoài nước.

550.000 khẩu trang hỗ trợ các nước Châu Âu

“Việt Nam hỗ trợ 550.000 khẩu trang cho các nước Châu Âu chống dịch COVID-19” là nhan đề các bài viết của Reuters, Channel News Asia, US News, Today Online. Các hãng tin viết: “Ngày 7.4, Việt Nam đã tặng 550.000 khẩu trang cho 5 quốc gia Châu Âu để hỗ trợ cuộc chiến COVID-19. Khẩu trang làm bằng vải kháng khuẩn, đã được trao cho các Đại sứ Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Anh tại Hà Nội. Việt Nam cũng đã tặng khẩu trang và các thiết bị y tế cho các quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, Campuchia và Lào. Tuần trước, quốc gia Đông Nam Á này đã yêu cầu các công ty đẩy mạnh sản xuất 5 triệu khẩu trang mỗi ngày”.

Tờ The Diplomat có trụ sở tại Mỹ trong bài viết hôm 8.4 nhấn mạnh, sự hỗ trợ này làm nổi bật mối quan hệ Việt Nam - EU trong bối cảnh COVID-19. Tác giả Prashanth của The Diplomat dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng phát biểu trong buổi trao tặng tượng trưng số hàng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân các nước Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Anh - các nước bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 rằng, trong cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hiện nay không một quốc gia nào có thể đơn lẻ đối phó hiệu quả với sự lây lan của bệnh dịch. Hợp tác quốc tế và tăng cường đoàn kết là nhân tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người dân, góp phần giảm thiểu những tác động to lớn do COVID-19 gây ra.

Trao đổi kinh nghiệm chống dịch

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, Việt Nam phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm, chung tay cùng các nước và cộng đồng quốc tế triển khai các biện pháp cần thiết trong khuôn khổ song phương và đa phương như ASEAN - EU, G20, Liên Hợp Quốc, với quyết tâm sớm đẩy lùi và khống chế dịch bệnh.

Tờ The Diplomat viết, Việt Nam từ lâu đã có quan hệ với các quốc gia Châu Âu và các mối quan hệ này có sức hút lớn hơn trong vài năm qua, với việc ký Hiệp định Đối tác và Hợp tác với EU vào năm 2012, trong khi quan hệ với các nước chủ chốt trong EU như Anh, Pháp và Đức cũng đang tiến bộ trong những năm gần đây.

Cây bút Prashanth cho rằng, mặc dù đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng nhất định tới quan hệ kinh tế Việt Nam - EU, với các hạn chế về xuất khẩu và các quy định thị thực, nhưng mặt khác cho thấy hai bên đã nỗ lực vượt qua các thách thức do đại dịch gây ra. Theo đó, hai bên đã chia sẻ thông tin cần thiết về sự an toàn của công dân hai phía, tiếp tục hướng tới các bước cuối cùng để phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Tác giả đánh giá, sự hỗ trợ của Việt Nam với các nước Châu Âu, cũng như với Lào và Campuchia, phù hợp với chính sách ngoại giao rộng hơn của Việt Nam trong bối cảnh COVID-19 hoành hành trên toàn cầu. “Điều này cho thấy Việt Nam tiếp tục sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia khác trên cơ sở song phương và đa phương trong khả năng tốt nhất của mình, đồng thời vẫn tiếp tục thận trọng trong phòng chống dịch bệnh ở trong nước. Cho đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 200 ca mắc COVID-19, nhưng không có trường hợp tử vong nào. Quốc gia này đã thực hiện các biện pháp bổ sung bao gồm tăng cường hạn chế đi lại và đẩy mạnh sản xuất khẩu trang” - tác giả viết.

The Diplomat kết luận, gói hỗ trợ mới nhất của Việt Nam lần này là minh chứng cho cách tiếp cận đa diện của Việt Nam đối với cuộc chiến chống COVID-19 cả trong và ngoài nước.

Tại lễ trao tặng hàng hỗ trợ chống dịch COVID-19 hôm 7.4, Đại sứ các nước Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Anh đánh giá cao và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ quý báu dành cho Chính phủ và nhân dân các nước trong lúc khó khăn; bày tỏ xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của Việt Nam, dù cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, nhưng đã sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ y tế và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các nước thời gian qua ở Việt Nam, trong đó có chữa trị cho những người có kết quả dương tính với virus Corona. Các Đại sứ coi đây là sự động viên tinh thần to lớn, thông điệp về tình đoàn kết và cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến cam go với dịch bệnh hiện nay và khẳng định các nước sẽ phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân; đồng thời, duy trì quan hệ hợp tác, giao thương, phối hợp chia sẻ thông tin và hỗ trợ cùng nhau vượt qua khó khăn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chuyển giao hơn 450.000 bộ đồ bảo hộ chống COVID-19 cho Mỹ

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, lô thiết bị bảo hộ cá nhân sẽ giúp bảo vệ các chuyên gia y tế làm việc trên tuyến đầu chống lại COVID-19 tại Mỹ và chứng minh cho sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ-Việt Nam.

LĐLĐ huyện Cao Lãnh: Tặng hàng nghìn khẩu trang vải phòng chống COVID-19

LAN NGÔ |

Ngày 8.4, LĐLĐ huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) kết hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Huyện đoàn Cao Lãnh đã đến trao tặng khẩu trang vải phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ quan quân sự và bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

"Việt Nam đã nổi lên như một ví dụ về cách ứng phó hiệu quả với COVID-19"

Thanh Hà |

Trang tin liberationnews.org của Đảng Chủ nghĩa xã hội và Giải phóng (Party for Socialism and Liberation - PSL) của Mỹ cho hay, trong cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nổi lên như một ví dụ về cách ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Việt Nam chuyển giao hơn 450.000 bộ đồ bảo hộ chống COVID-19 cho Mỹ

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, lô thiết bị bảo hộ cá nhân sẽ giúp bảo vệ các chuyên gia y tế làm việc trên tuyến đầu chống lại COVID-19 tại Mỹ và chứng minh cho sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ-Việt Nam.

LĐLĐ huyện Cao Lãnh: Tặng hàng nghìn khẩu trang vải phòng chống COVID-19

LAN NGÔ |

Ngày 8.4, LĐLĐ huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) kết hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Huyện đoàn Cao Lãnh đã đến trao tặng khẩu trang vải phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ quan quân sự và bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

"Việt Nam đã nổi lên như một ví dụ về cách ứng phó hiệu quả với COVID-19"

Thanh Hà |

Trang tin liberationnews.org của Đảng Chủ nghĩa xã hội và Giải phóng (Party for Socialism and Liberation - PSL) của Mỹ cho hay, trong cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nổi lên như một ví dụ về cách ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19.