Việt Nam - Hàn Quốc công nhận giấy phép lái xe quốc tế của nhau

Thanh Hà |

Từ ngày 23.7, công dân Hàn Quốc sở hữu giấy phép lái xe quốc tế (IDP) sẽ được phép lái xe tại Việt Nam, theo TTXVN.

Thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 16.7 cho biết, Hiệp định song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam về việc giấy phép lái xe quốc tế được hai bên ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 23.6 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23.7.

Theo thỏa thuận, công dân Hàn Quốc sở hữu giấy phép lái xe quốc tế sẽ được phép lái xe tại Việt Nam trong vòng 1 năm tính từ ngày cấp.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ước tính có trên 4,3 triệu công dân Hàn Quốc thuộc diện này có thể điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam.

Người dân có thể đăng ký cấp bằng lái xe quốc tế trực tuyến hoặc trực tiếp tại các trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc, các sở cảnh sát, các trung tâm cấp bằng lái xe quốc tế ở sân bay Incheon và Gimpo với hiệu lực một năm kể từ ngày cấp.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã cấp phép cho người sở hữu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp có thể lái xe tại Hàn Quốc theo Điều 96 Luật Giao thông Đường bộ của nước này.

Hàn Quốc tham gia Công ước Geneva về Giao thông Đường bộ (1949) do 101 quốc gia phê chuẩn và công nhận giấy phép lái xe quốc tế của các nước tham gia Công ước Vienna về Giao thông Đường bộ (1968).

Tuy nhiên, Việt Nam chỉ công nhận giấy phép lái xe của các nước tham gia Công ước Vienna với sự tham gia 86 quốc gia.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thời khắc kinh tế Việt Nam chuyển mình đã đến

Thanh Hà |

Nhật báo tài chính Financial Times (Anh) mới đây đăng tải bài viết nhận định thời khắc kinh tế Việt Nam chuyển mình đã đến và Việt Nam phải tận dụng sự bùng nổ trong hoạt động sản xuất để phát triển lâu dài.

Việt Nam quyết tâm triển khai hiệu quả Kế hoạch không vũ khí hạt nhân

Khánh Minh |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định cam kết và quyết tâm của Việt Nam triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.

Việt Nam thúc đẩy đoàn kết và đồng thuận trong ASEAN

Khánh Minh |

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 10-14.7.2023, đoàn Việt Nam sẽ tham dự trên 20 cuộc họp, góp phần tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN, tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

Diễn biến mới vụ ép người dân vùng cao nhận nợ xây đường nông thôn mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình quán triệt đến tất cả các thôn bản, xã, phường, thị trấn trên địa bàn không được ép người dân viết giấy vay tiền làm đường nông thôn mới.

Chuyển đơn tố cáo ông Dũng "Lò Vôi" của con trai bà Phương Hằng để công an điều tra

Anh Tú |

Ngày 18.7, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã chuyển đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) cho Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

6/7 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC bị huỷ niêm yết bắt buộc

Anh Kiệt |

Trong hệ sinh thái 7 cổ phiếu của FLC đã có 6 mã bị huỷ niêm yết bắt buộc gồm FLC, AMD, HAI, GAB, ROS và ART. Riêng KLF bị đình chỉ giao dịch trên sàn HNX.

Dông lốc làm sập nhà chờ cầu cảng, 1 du khách tử vong, 3 người bị thương

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo khẩn trương bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với các nạn nhân, tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê sau vụ dông lốc làm sập nhà chờ cầu cảng xã An Sơn, huyện Kiên Hải.

Chung cư cao cấp Hà Nội tăng chiết khấu "khủng" vẫn ế dài

Thu Giang |

Nhiều dự án chung cư cao cấp gần đây tại TP Hà Nội đang đua nhau tăng chiết khấu để kích cầu thị trường nhưng vẫn vắng bóng dao dịch và người mua.

Thời khắc kinh tế Việt Nam chuyển mình đã đến

Thanh Hà |

Nhật báo tài chính Financial Times (Anh) mới đây đăng tải bài viết nhận định thời khắc kinh tế Việt Nam chuyển mình đã đến và Việt Nam phải tận dụng sự bùng nổ trong hoạt động sản xuất để phát triển lâu dài.

Việt Nam quyết tâm triển khai hiệu quả Kế hoạch không vũ khí hạt nhân

Khánh Minh |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định cam kết và quyết tâm của Việt Nam triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.

Việt Nam thúc đẩy đoàn kết và đồng thuận trong ASEAN

Khánh Minh |

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 10-14.7.2023, đoàn Việt Nam sẽ tham dự trên 20 cuộc họp, góp phần tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN, tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.