Việt Nam đón xem đêm cực đỉnh mưa sao băng đầu tiên của thập kỷ

Khánh Minh |

Mưa sao băng đầu tiên của thập kỷ đang dần đạt mức độ cực đỉnh sẽ xuất hiện ở Việt Nam trong đêm nay. Và phải đợi đến năm 2028, những người yêu thiên văn mới có thể lại chiêm ngưỡng trận mưa sao băng lý tưởng như vậy.

Mưa sao băng Quadrantids năm 2020, một trong những trận mưa sao băng mạnh nhất trong năm, đạt cực đại vào cuối tuần này.

Mặc dù mưa sao băng đầu tiên của thập kỷ kéo dài đến ngày 10.1, nhưng số lượng sao băng lớn nhất sẽ xuất hiện chỉ trong vài giờ trong thời gian cực đại này. Điều đó phân biệt Quadrantids với các trận mưa sao băng khác như Geminids và Perseids, đạt cực đại trong vài ngày.

Theo trang Space, đêm cực đỉnh của mưa sao băng Quadrantids 2020 chính là vài giờ đồng hồ mà trái đất bay qua dải bụi thiên thạch dày đặc nhất. Ở Việt Nam có thể quan sát đêm cực đỉnh của trận mưa sao băng này vào tối 4.1, rạng sáng 5.1.

Vào thời điểm đó, hơn 100 ngôi sao băng có thể được nhìn thấy mỗi giờ. Giai đoạn dày đặc nhất của mưa sao băng là khoảng thời gian từ 2-6 giờ sáng ngày 5.1, với 120 ngôi sao băng lướt qua bầu trời mỗi giờ.

Mưa sao băng Quadrantids đẹp nhất đêm 4.1. Ảnh: Shutterstock
Mưa sao băng Quadrantids đẹp nhất đêm 4.1. Ảnh: Shutterstock
Sau đêm cực đỉnh mưa sao băng năm nay, những người yêu thích hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này sẽ phải đợi đến năm 2028 để chiêm ngưỡng trận mưa sao băng lý tưởng như vậy.

Theo Hiệp hội Khí tượng Mỹ, cách tốt nhất để ngắm mưa sao băng là chọn một nơi ít ánh đèn, tránh xa các thiết bị điện tử trong ít nhất 15 phút để mắt quen với bóng tối.

Nguồn gốc của mưa sao băng Quadrantids là 2003EH, một tiểu hành tinh có biệt danh “sao chổi Zombie” quay quanh mặt trời mỗi 5,5 năm.

Mưa sao băng Quadrantids được biết đến với các thiên thạch cầu lửa sáng chói với đuôi phát sáng. Mỗi năm một lần, trái đất bay qua chiếc đuôi đó và mọi người lại có dịp chiêm ngưỡng mưa sao băng.

Những ngôi sao băng này, theo NASA, là "vụ nổ ánh sáng và màu sắc lớn hơn có thể tồn tại lâu hơn một vệt sao băng trung bình".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện dấu vết tiểu hành tinh rơi xuống Lào 780.000 năm trước

Khánh Minh |

Một miệng hố kích thước 20 km cho thấy một tiểu hành tinh có thể đã rơi xuống đất Lào 780.000 năm trước.

Nữ phi hành gia đầu tiên vừa xác lập kỷ lục NASA

Song Minh |

Christina Koch vừa trở thành nữ phi hành gia xác lập kỷ lục NASA khi có chuyến du hành đơn dài nhất lịch sử.

Đón xem nhật thực kỳ thú cuối cùng của thập kỷ ngay sau Giáng sinh

Ngọc Vân |

Nhật thực siêu hiếm cuối cùng của thập kỷ sẽ xuất hiện ngay sau Giáng sinh tại Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Ấn Độ và nhiều nước Trung Đông.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phát hiện dấu vết tiểu hành tinh rơi xuống Lào 780.000 năm trước

Khánh Minh |

Một miệng hố kích thước 20 km cho thấy một tiểu hành tinh có thể đã rơi xuống đất Lào 780.000 năm trước.

Nữ phi hành gia đầu tiên vừa xác lập kỷ lục NASA

Song Minh |

Christina Koch vừa trở thành nữ phi hành gia xác lập kỷ lục NASA khi có chuyến du hành đơn dài nhất lịch sử.

Đón xem nhật thực kỳ thú cuối cùng của thập kỷ ngay sau Giáng sinh

Ngọc Vân |

Nhật thực siêu hiếm cuối cùng của thập kỷ sẽ xuất hiện ngay sau Giáng sinh tại Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Ấn Độ và nhiều nước Trung Đông.