Việt Nam đề nghị Indonesia trả ngư dân và 2 tàu cá

Phương Liên |

Tại cuộc họp báo chiều 25.3, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cập nhật thông tin cho báo giới về vụ việc tàu cá của Việt Nam bị phía Indonesia bắt giữ.

Theo đó, ngày 18.3.2021, tàu cá của Việt Nam mang số hiệu BV4419TS có khoảng 20 ngư dân trên tàu và tàu cá BL9333TS có khoảng 12 ngư dân trên tàu đã bị lực lượng chức năng của Indonesia bắt giữ trong khi đang đánh bắt tại khu vực đường phân định của Việt Nam và Indonesia.

"Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam đã tuyên truyền, đề nghị với phía Indonesia trao trả các ngư dân và tàu cá" - bà Lê Thị Thu Hằng thông tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Về phía Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia liên hệ với các cơ quan chức năng nước sở tại, yêu cầu cung cấp, xác minh thông tin và làm rõ vụ việc. Bộ Ngoại giao cũng đồng thời yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Ở trong nước, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã liên hệ, trao đổi với các cơ quan và địa phương liên quan để thu thập thêm thông tin, từ đó có cơ sở tiếp tục trao đổi với phía Indonesia về vụ việc nói trên với nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam.

Phía Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và thông báo cho người dân trong thời gian sớm nhất, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin thêm.

Phương Liên
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên tiếng về hoạt động của hàng trăm tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

Phương Liên |

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Đài Loan nới lỏng hạn chế cho khách doanh nhân từ Việt Nam

Song Minh |

Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Đài Loan (Trung Quốc) hôm 24.3 thông báo nới lỏng hạn chế với khách doanh nhân từ Việt Nam và Singapore.

Việt Nam khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình tại Afghanistan

Song Minh |

Đại diện Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực của Liên Hợp quốc, các nước, tổ chức khu vực và các đối tác quốc tế khác trong thúc đẩy tiến trình hòa bình và phát triển ở Afghanistan.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam lên tiếng về hoạt động của hàng trăm tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

Phương Liên |

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Đài Loan nới lỏng hạn chế cho khách doanh nhân từ Việt Nam

Song Minh |

Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Đài Loan (Trung Quốc) hôm 24.3 thông báo nới lỏng hạn chế với khách doanh nhân từ Việt Nam và Singapore.

Việt Nam khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình tại Afghanistan

Song Minh |

Đại diện Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực của Liên Hợp quốc, các nước, tổ chức khu vực và các đối tác quốc tế khác trong thúc đẩy tiến trình hòa bình và phát triển ở Afghanistan.