Việt Nam đặt mục tiêu bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

Phương Liên |

Việt Nam đặt mục tiêu tăng độ bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân để có thể góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 25.3, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã giải đáp câu hỏi về việc liệu các lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 không, nếu có thì loại vaccine nào và khi nào tiêm.

Sau khi chúc mừng Liên bang Nga đã chế tạo thành công vaccine COVID-19 và phổ biến cho đông đảo công dân, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: ''Nhằm đảm bảo mục tiêu tỉ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng và tiếp cận công bằng cho người dân, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 21 ngày 26.2.2021 về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19, xác định rõ 9 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine và giao Bộ Y tế chỉ đạo việc phân bổ vaccine cho các địa phương''

Theo nghị quyết này, các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine trước hết là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, nhân viên, cán bộ ngoại giao Việt Nam được cử đi nước ngoài, cán bộ ngoại giao, cán bộ hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, người cung cấp các dịch vụ thiết yếu hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước, giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục, đào tạo tại các cơ quan hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; người mắc bệnh mãn tính; người cao tuổi trên 65 tuổi; người sinh sống tại các vùng có dịch; người nghèo; các đối tượng chính sách xã hội; người được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, lao động, làm việc, học tập ở nước ngoài; các đối tượng do Bộ Y tế kiến nghị và quyết định căn cứ vào yêu cầu phòng chống dịch.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, tính đến 21.3, hơn 35.000 người đã được tiêm vaccine.

Khi nhận được câu hỏi trước nguồn cung vaccine thiếu hụt như hiện nay, Việt Nam đàm phán mua thêm vaccine Sinovac hay Sputnik V, người phát ngôn cho hay, ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát và các nước nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm vaccine phòng bệnh, Việt Nam cũng nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận với các đối tác cung cấp vaccine phòng chống COVID-19 xuyên biên giới để sớm nhập khẩu vaccine sử dụng trong nước.

Cho đến nay, Việt Nam đã tiếp cận được với một số nguồn cung vaccine và đã có cam kết cung ứng từ chương trình COVAX Facility, từ nhà sản xuất cung ứng vaccine AstraZeneca cũng như vaccine Sputnik V của Nga. Đến nay khoảng 35.000 người Việt Nam đã được tiêm vaccine.

''Việt Nam vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và đa dạng hóa nguồn cung vaccine, khẩn trương làm việc với một số nhà sản xuất khác trên thế giới của các quốc gia như: Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, với mục tiêu tăng độ bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân Việt Nam để có thể góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh'', người phát ngôn khẳng định.

Bà Hằng cũng cho biết, ngoài nguồn vaccine nhập khẩu, Việt Nam cũng đã thúc đẩy nghiên cứu phát triển vaccine trong nước. Vaccine do Việt Nam sản xuất dự kiến có thể sử dụng trong thời gian sớm nhất năm 2022 để chủ động nguồn vaccine, bảo đảm nguồn cung, bảo đảm an ninh y tế và chủ động ứng phó với đại dịch. Đã có 2 loại vaccine do Việt Nam sản xuất đã đưa vào thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2. Quá trình thử nghiệm đang diễn ra theo đúng quy trình, đảm bảo các quy định của quốc tế.

Phương Liên
TIN LIÊN QUAN

Hộ chiếu vaccine COVID-19 đối mặt nhiều thách thức

Thanh Hà |

Hộ chiếu vaccine sẽ không chấm dứt sự lây lan của COVID-19 cho đến khi các vấn đề bao gồm tiêu chuẩn toàn cầu, logistics và bảo vệ chống gian lận được giải quyết.

Vaccine Sputnik V vừa được phê duyệt ở Việt Nam có công hiệu ra sao?

Phương Linh |

Được đánh giá là một trong những vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả nhất thế giới, vaccine Sputnik V của Nga ngày 23.3 đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng có điều kiện.

Cơ quan quản lý EU nhấn mạnh lợi ích của vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu nhấn mạnh lợi ích của vaccine AstraZeneca trong bối cảnh có lo ngại ở một số quốc gia.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hộ chiếu vaccine COVID-19 đối mặt nhiều thách thức

Thanh Hà |

Hộ chiếu vaccine sẽ không chấm dứt sự lây lan của COVID-19 cho đến khi các vấn đề bao gồm tiêu chuẩn toàn cầu, logistics và bảo vệ chống gian lận được giải quyết.

Vaccine Sputnik V vừa được phê duyệt ở Việt Nam có công hiệu ra sao?

Phương Linh |

Được đánh giá là một trong những vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả nhất thế giới, vaccine Sputnik V của Nga ngày 23.3 đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng có điều kiện.

Cơ quan quản lý EU nhấn mạnh lợi ích của vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu nhấn mạnh lợi ích của vaccine AstraZeneca trong bối cảnh có lo ngại ở một số quốc gia.