Việt Nam có quyền tự hào về câu chuyện thần kỳ kinh tế

Vân Anh (thực hiện) |

Ông Vadim Bublikov - Tham tán, Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, người đã có hàng chục năm sinh sống và làm việc ở Việt Nam - khẳng định rằng, trong một thời gian ngắn kỷ lục, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng và có quyền tự hào về “sự thần kỳ kinh tế Việt Nam”.

Việt Nam ngày nay so với Việt Nam lần đầu ông tới đã thay đổi như thế nào, thưa Tham tán - Công sứ?

- Tôi đã làm việc ở Việt Nam khá lâu, lần đầu tiên tới đất nước các bạn cách đây hơn 30 năm. Lúc đó, tôi sang làm thực tập sinh. Những thế hệ trước nhớ rất rõ thời gian này, những thế hệ trẻ biết đến qua những hồi tưởng, sách vở.

Tôi còn nhớ, cuối những năm 80, Việt Nam bắt đầu chính sách đổi mới. Trong thời gian ngắn kỷ lục, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác. Trong một thời gian ngắn vào những năm 1990, Việt Nam giải quyết thành công vấn đề về lương thực, hoàn thiện những vấn đề trong ngành giáo dục, y tế, phát triển cơ sở về giao thông vận tải. Trên thực tế, Việt Nam đạt thành tựu trong toàn bộ lĩnh vực của cuộc sống.

Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam là một trong những nước phát triển năng động nhất. Nếu so sánh với cách đây 10-12 năm, chúng tôi công nhận và vui mừng nhận thấy cuộc sống ở Việt Nam thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày, chúng tôi lại chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều ôtô, nhà cửa, dịch vụ... Chúng ta có quyền nói về một hiện tượng gọi là sự thần kỳ kinh tế Việt Nam, vì trong một thời gian ngắn, Việt Nam có bước phát triển lớn. Đối với bất cứ người nước ngoài nào đến Việt Nam, họ có cảm giác rằng năm sau sẽ tốt hơn năm nay, sự phát triển của Việt Nam có nghĩa là tiến lên, là cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tất nhiên, Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, ví dụ vẫn phải phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng sâu, vùng xa, nâng cao mức sống của những người dân ít được bảo vệ về mặt xã hội, nhưng tôi tin tưởng rằng, các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ tiếp tục đường lối phát triển đúng đắn và những vấn đề này sẽ được giải quyết.

Năm vừa qua là một năm vô cùng đặc biệt với mọi người trên trái đất này, khi thế giới phải đương đầu với đại dịch COVID-19. Nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với sự kỷ luật của toàn bộ công dân Việt Nam, Việt Nam đã giải quyết vấn đề này thành công. Mặc dù Việt Nam, do hội nhập sâu rộng và tích cực với thế giới, nên không tránh khỏi những khó khăn do đại dịch, nhưng nhờ những biện pháp sáng suốt, nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ được xu hướng tích cực, và là một trong ít nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng trong năm nay.

Tham tán - Công sứ đánh giá như thế nào về vị thế của Việt Nam ngày nay?

- Những thành tựu của Việt Nam có được là nhờ chính sách đối nội và đối ngoại thành công. Việt Nam ngày nay là quốc gia có uy tín trong khu vực và toàn thế giới. Việt Nam thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, tỏ rõ thành công trong vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Như tôi đã nói, năm qua là năm COVID-19, nhưng Việt Nam đã tiến hành một loạt hoạt động quốc tế thành công. Tôi có thể kể ra những hội nghị về ASEAN và liên quan được tổ chức theo định dạng trực tiếp và trực tuyến, nhận được sự đánh giá cao của các đối tác và quốc gia nước ngoài. Tôi tin rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò tích cực và uy tín của đối tác trên thế giới.

Trong chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt thành của Nga. Ông kỳ vọng gì về quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới?

- Việt Nam và Nga đã cùng nhau trải qua một chặng đường dài. Trong năm nay, chúng ta kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Liên bang Nga - Việt Nam. Quan hệ này đã được thử nghiệm bằng thời gian và nhiều thử thách.

Năm 2019-2020 là năm chéo giữa hai nước, trong đó một loạt hoạt động đã diễn ra thành công trong năm 2019. Đáng tiếc là trong năm 2020, vì COVID-19 nên chúng tôi buộc phải huỷ một loạt hoạt động khác. Chúng tôi đang xem xét tổ chức những hoạt động chưa kịp làm này trong năm 2021. Chúng tôi hy vọng thế giới vượt qua đại dịch này. Niềm hy vọng ấy hoàn toàn có cơ sở nhờ thành tựu về vaccine. Nga đã phát triển thành công vaccine Sputnik V. Chúng tôi đang sản xuất và hy vọng sẽ cung cấp cho thế giới, trong đó có Việt Nam.

Điều gì khiến ông và những người Nga cảm thấy thoải mái nhất khi ở Việt Nam?

- Tất cả người Nga đến Việt Nam làm việc, ngay cả trong những năm khó khăn, đều có suy nghĩ tốt đẹp về Việt Nam. Trước khi xảy ra đại dịch, một trong những lĩnh vực hợp tác rất thành công là du lịch. Năm 2019 có gần 680.000 du khách Nga đến thăm Việt Nam. Trước đó, tốc độ tăng trưởng khách du lịch tăng mỗi năm 10%. Hàng ngày có những chuyến bay thương mại đưa nhiều người Nga từ khắp mọi miền đất nước, kể cả từ Siberia xa xôi, đến Việt Nam. Mọi người đều có cảm tình và ấn tượng với Việt Nam, yêu thích thiên nhiên Việt Nam, những bờ biển Việt Nam, nhưng hơn cả là tình cảm của người Việt Nam đối với người Nga. Chúng tôi rất hy vọng rằng, sau khi đại dịch kết thúc, dòng du khách này sẽ trở lại rất nhanh.

Riêng với bản thân tôi, càng ở Việt Nam lâu, tôi càng thích. Tôi và đại đa số những người Nga ở đây đều cảm thấy thoải mái bởi những tình cảm chân thành ấm áp nhất của người Việt dành cho chúng tôi. Điều đó diễn ra ở cấp khác nhau, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc. Tình cảm của người Việt đã gắn bó chúng tôi với mảnh đất này.

Ông cảm nhận thế nào về Tết của người Việt?

- Tôi đã đón nhiều cái Tết ở Việt Nam. Trong những khoảnh khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới ấy, tôi rất vui vì nhận được những lời chúc Tết của các bạn Việt Nam. Không cần phải giải thích nhiều, đối với chúng tôi, những người làm việc ở Việt Nam, ngày Tết này quan trọng thế nào. Trước thềm năm mới, tôi xin chúc bạn bè Việt Nam, độc giả Báo Lao Động một năm mới an khang, thịnh vượng! Chúc mừng năm mới!

Xin trân trọng cảm ơn ông và cũng chúc ông năm mới vạn sự như ý!

Vân Anh (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia quốc tế: Nội lực của nền kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố

HẢi LINH |

Các chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Việt Nam như: Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam - bà Caitlin Wiesen; Giám đốc Quốc gia Quỹ Friedrich Naumann Foundation (FNF) tại Việt Nam - GS.TS Andreas Stoffers; Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam - ông Andrew Jeffries đều đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong năm 2020, đồng thời tin tưởng về triển vọng phục hồi sớm của kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Năm 2021, kinh tế Việt Nam chuyển từ "phục hồi" sang "phát triển"

Vũ Long |

Năm 2020 được coi là thành công nhất trong giai đoạn 5 năm, tạo tiền đề để kinh tế chuyển từ giai đoạn phục hồi sang phát triển trong năm 2021.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 6,8%/năm giai đoạn 2021-2025

Hải Linh |

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia (NIFC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong trung hạn 2021- 2025 có thể đạt mức 6,8%/năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia quốc tế: Nội lực của nền kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố

HẢi LINH |

Các chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Việt Nam như: Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam - bà Caitlin Wiesen; Giám đốc Quốc gia Quỹ Friedrich Naumann Foundation (FNF) tại Việt Nam - GS.TS Andreas Stoffers; Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam - ông Andrew Jeffries đều đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong năm 2020, đồng thời tin tưởng về triển vọng phục hồi sớm của kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Năm 2021, kinh tế Việt Nam chuyển từ "phục hồi" sang "phát triển"

Vũ Long |

Năm 2020 được coi là thành công nhất trong giai đoạn 5 năm, tạo tiền đề để kinh tế chuyển từ giai đoạn phục hồi sang phát triển trong năm 2021.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 6,8%/năm giai đoạn 2021-2025

Hải Linh |

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia (NIFC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong trung hạn 2021- 2025 có thể đạt mức 6,8%/năm.