Việt Nam có lợi thế để đón bắt cơ hội và lợi ích của Cách mạng 4.0

HL |

Việt Nam có những lợi thế nhất định để đón bắt các cơ hội và lợi ích của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Ngày 17.11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tổ chức Hội thảo “Năng lực cạnh tranh và phát triển bao trùm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá Việt Nam có những lợi thế nhất định để đón bắt các cơ hội và lợi ích của CMCN 4.0. Bên cạnh đó, CMCN 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức về nâng cao năng lực tranh và phát triển bao trùm cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam thường xuyên đối thoại, hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trong, ngoài nước để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo cơ chế, chính sách khuyến khích hệ sinh thái khởi nghiệp. Chính phủ Việt Nam cũng tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kết nối số và hạ tầng mềm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc thúc đẩy số hóa trong lĩnh vực quản trị công là điều kiện tiên quyết để đạt được một tầm nhìn thống nhất về chính phủ điện tử (e-government) với các công dân điện tử (e-citizen) trong một nền kinh tế kết nối số.

Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia, học giả và doanh nghiệp tham dự Hội thảo cùng đóng góp, đưa ra các giải pháp để Việt Nam vượt qua các thách thức, tận dụng cơ hội và bứt phá, tiến nhanh một cách toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bao trùm, mang lại lợi ích cho cho đại đa số người dân  trong cuộc CMCN 4.0.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn WEF sẽ chia sẻ với Việt Nam những nhận thức mới, các phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm và thực tiễn tốt trên thế giới, đồng thời đưa ra các tư vấn, khuyến nghị chính sách cho Việt Nam để chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tranh thủ tốt nhất cơ hội và lợi ích của CMCN 4.0.

Tại hội thảo, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của WEF Justin Wood đánh giá Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong tăng trưởng kinh tế, cải thiện sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển, tiến bộ xã hội. Ông Justin Wood cho rằng, Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn hơn do tác động sâu sắc của CMCN 4.0, nếu không vượt qua được các thách thức này, thì Việt Nam có nguy cơ  bị mắc kẹt trong “bẫy thu nhập trung bình”.

HL
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Tuyển sinh lớp 10: Thi bao nhiêu môn là đủ?

Nguyễn Văn Lực |

Hiện nay, mỗi tỉnh thành đều có phương án riêng để tuyển sinh vào lớp 10. Vậy, nên thi như thế nào để giảm áp lực cho người học mà vẫn đáp ứng những yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới? Báo Lao Động xin được giới thiệu tới bạn đọc bài viết của thầy giáo Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa.