Việt Nam chiêm ngưỡng siêu trăng thứ 2 trong năm vào tối nay

Thanh Hà |

Siêu trăng lần thứ 2 trong năm sẽ xảy ra vào đêm nay (9.3) là cơ hội để cho những người yêu thiên văn quan sát.

Theo NASA, hiện tượng siêu trăng chính thức xảy ra tối 9.3 nhưng trong suốt quãng thời gian 3 ngày từ 8.3 đến rạng sáng ngày 11.3 cũng là giai đoạn mà trăng tròn.

Hiện tượng siêu trăng xảy ra khi mặt trăng nằm trong phạm vi 90% của điểm gần trái đất trên quỹ đạo của mặt trăng. Vào thời điểm này, mặt trăng trở nên sáng hơn và lớn hơn trên bầu trời đêm. Hiện tượng này có thể quan sát thấy một cách rõ ràng khi trời quang và không có những điều kiện môi trường khác che khuất tầm nhìn.

Trăng tròn của tháng 3 trong năm thường được gọi là trăng giun (Full Worm Moon). Đây là tên gọi truyền thống và được người Mỹ bản địa đặt cho mỗi mùa trăng trong năm để giúp họ theo dõi được các mùa. Theo niên lịch của nông dân, trăng giun vào tháng 3 là thời điểm mà đất đai bắt đầu mềm để giun đất có thể xuất hiện, kéo theo nhiều loài chim khác tới để kiếm ăn.

Ảnh: Forbes.
Trăng tròn thông thường (trái) và siêu trăng (phải). Ảnh: Forbes.

Theo CNN, trăng tròn có nhiều tên gọi khác, trong đó có trăng quạ (crow moon), trăng băng mỏng (crust moon), trăng nhựa cây (sap moon), trăng Mùa Chay (Lenten moon) và trăng đường (sugar moon), chủ yếu báo mùa xuân đang tới hoặc trong trường hợp của trăng Mùa Chay là để báo mùa Chay của Công giáo.

Thông thường, 12 tháng trong năm đều có hiện tượng trăng tròn nhưng trong tháng 11 của năm 2020 sẽ xảy ra 2 lần trăng tròn, một lần vào ngày 1.10 và lần còn lại vào ngày 31.10.

Hai lần trăng tròn trong cùng một tháng được gọi là trăng xanh. Trên thực tế, lần trăng tròn thứ 2 của tháng 11.2020 rơi vào đúng ngày Halloween khiến sự kiện này càng trở nên đặc biệt.

Năm nay, theo CNN, sẽ có tổng cộng 4 lần siêu trăng. Sau siêu trăng ngày 9.3, lần tiếp theo người yêu thiên văn được chứng kiến hiện tượng mặt trăng lớn hơn và sáng nhất trong năm nay vào đêm 7, rạng sáng 8.4.

Theo Forbes, để quan sát hiện tượng siêu trăng đêm 9.3, người yêu thiên văn ở Châu Mỹ lưu ý, trăng sẽ sáng rõ nhất vào đầu đêm, nằm ở gần đường chân trời phía đông. Ở Châu Âu và Châu Phi, độ sáng cực đại xảy ra vào khoảng gần nửa đêm.

Trong khi đó ở Australia và Châu Á - trong đó có Việt Nam, siêu trăng đạt độ sáng cực đại vào khoảng rạng sáng ngày 10.3 ở bầu trời phía tây.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện lý thú về "tiểu mặt trăng" mới trên quỹ đạo trái đất

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học cho biết, "tiểu mặt trăng" có đường kính từ 1,9 đến 3,5 mét đi vào quỹ đạo trái đất khoảng 3 năm trước và có thể sẽ biến mất vào tháng 4.2020.

Xem "Trăng sói" - trăng tròn đầu tiên của năm 2020 và nguyệt thực nửa tối

Hải Anh |

Người yêu thiên văn khắp Châu Á, Australia, Châu Âu và Châu Phi đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực kỳ thú vào rạng đêm 10.1 rạng sáng 11.1 - hiện tượng trăng sói (trăng tròn) và nguyệt thực nửa tối.

Dự báo những năng lượng thiên văn phức tạp trong năm 2020

Khánh Minh |

Năm 2020 là năm nhuận và có thể xảy ra hàng loạt rắc rối không mấy dễ chịu - chiêm tinh gia người Nga cho biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phát hiện lý thú về "tiểu mặt trăng" mới trên quỹ đạo trái đất

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học cho biết, "tiểu mặt trăng" có đường kính từ 1,9 đến 3,5 mét đi vào quỹ đạo trái đất khoảng 3 năm trước và có thể sẽ biến mất vào tháng 4.2020.

Xem "Trăng sói" - trăng tròn đầu tiên của năm 2020 và nguyệt thực nửa tối

Hải Anh |

Người yêu thiên văn khắp Châu Á, Australia, Châu Âu và Châu Phi đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực kỳ thú vào rạng đêm 10.1 rạng sáng 11.1 - hiện tượng trăng sói (trăng tròn) và nguyệt thực nửa tối.

Dự báo những năng lượng thiên văn phức tạp trong năm 2020

Khánh Minh |

Năm 2020 là năm nhuận và có thể xảy ra hàng loạt rắc rối không mấy dễ chịu - chiêm tinh gia người Nga cho biết.