Việt Nam bảo hộ công dân giữa diễn biến COVID-19 phức tạp ở Ấn Độ

Phương Linh |

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo hộ công dân trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 phức tạp.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 29.4, Phó Phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết, trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp ở Ấn Độ và một số nước trong khu vực Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước này chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo hộ công dân, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh, quan tâm, tích cực cứu chữa công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia này liên tục cập nhật thông tin lên website chính thức của Đại sứ quán; khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại các quốc gia này nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định, chính sách phòng chống dịch của nước sở tại.

Cán bộ, nhân viên ngoại giao của Việt Nam tại các nước với tinh thần bám trụ địa bàn cũng đang nỗ lực thêm và thiết lập các kênh liên lạc trong cộng đồng người Việt, sẵn sàng các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết.

Khi được hỏi về thông tin lan truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ về chuyến bay giải cứu công dân về nước vào ngày 19.5 tới, ông Đoàn Khắc Việt cho biết, Bộ Ngoại giao và các cơ quan Đại diện Việt Nam tại Ấn Độ đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các hãng hàng không để lên các phương án hỗ trợ, thu xếp các chuyến bay đưa công dân về nước trong trường hợp cần thiết phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Công dân Việt Nam có thể truy cập website chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ http://vietnamembassydelhi.in/ hoặc đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ theo số +91-7303-625-588 để cập nhật thông tin chính xác.

Về thông tin nhiều người Việt ở Campuchia đang lo ngại không đủ giấy tờ về nước, Phó Phát ngôn cho hay, việc bảo hộ công dân trong bối cảnh dịch bệnh ở Campuchia cũng được xử lý tương tự các vấn đề chung về hỗ trợ công dân, bảo hộ công dân của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài như đã nêu trên.

Đối với những trường hợp cụ thể cần trợ giúp, đề nghị liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia theo số máy +85-597-702-0561 hoặc tổng đài bảo hộ công dân theo số máy +84-981-848-484.

Trả lời vấn đề nhiều quốc gia cấm nhập cảnh từ Ấn Độ do tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh, liệu Việt Nam có thay đổi chính sách nhập cảnh đối với các trường hợp từ Ấn Độ hay không, ông Đoàn Khắc Việt cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại công điện số 540/CĐ-TTg và 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho khách nhập cảnh Việt Nam, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Căn cứ tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới cũng như ở một số quốc gia, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và giải quyết đúng các đối tượng xem xét nhập cảnh Việt Nam theo quy định, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch, trong đó nêu rõ cần thực hiện nghiêm việc xem xét các đối tượng khi nhập cảnh, đảm bảo đúng các đối tượng ưu tiên, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm trường hợp đưa người không đúng đối tượng ưu tiên và các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Các trường hợp được phép nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định hiện nay đều phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Về vấn đề cân nhắc sử dụng hộ chiếu vaccine ở Việt Nam trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp trên thế giới, Phó Phát ngôn cho biết, hiện nay Việt Nam chưa có quy định cụ thể nào riêng về người nhập cảnh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước việc một số nước trên thế giới bắt đầu áp dụng hộ chiếu vaccine, Thủ tướng Chính phủ cũng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp với vấn đề này.

Bộ Ngoại giao cũng đang tìm hiểu và nghiên cứu, tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn của các nước khác để nghiên cứu và đề xuất các chính sách xuất nhập cảnh phù hợp, hướng tới mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới sắp ra khơi từ Trung Quốc, ghé Việt Nam

Song Minh |

Siêu du thuyền mới lớn nhất thế giới của Royal Caribbean dự kiến khởi hành từ Trung Quốc vào tháng 3.2022, với Việt Nam là một trong số các điểm đến.

Việt Nam chủ trì phiên họp về tình hình Syria

Song Minh |

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi các bên tại Syria tăng cường đối thoại mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị.

Mỹ giúp Việt Nam phát triển năng lượng sạch

Ngọc Vân |

Ngày 28.4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức sự kiện tổng kết dự án Năng lượng Phát thải Thấp Việt Nam (V-LEEP) do USAID tài trợ sau 5 năm thực hiện.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới sắp ra khơi từ Trung Quốc, ghé Việt Nam

Song Minh |

Siêu du thuyền mới lớn nhất thế giới của Royal Caribbean dự kiến khởi hành từ Trung Quốc vào tháng 3.2022, với Việt Nam là một trong số các điểm đến.

Việt Nam chủ trì phiên họp về tình hình Syria

Song Minh |

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi các bên tại Syria tăng cường đối thoại mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị.

Mỹ giúp Việt Nam phát triển năng lượng sạch

Ngọc Vân |

Ngày 28.4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức sự kiện tổng kết dự án Năng lượng Phát thải Thấp Việt Nam (V-LEEP) do USAID tài trợ sau 5 năm thực hiện.