Viện sĩ Viện Hàn Lâm Nga giải thích lý do có người miễn nhiễm với COVID-19

Song Minh |

Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga giải thích lý do vì sao có những người miễn nhiễm với COVID-19.

Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Areg Totolyan, Giám đốc Viện Dịch tễ học và Vi sinh vật học Pasteur, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia rằng, có một số người miễn nhiễm với COVID-19.

Theo chuyên gia, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, những người có hàm lượng interferon-alpha cao, chứa tải lượng tế bào lympho trong máu cao, cũng như những người mang một số dấu hiệu chỉ thị (marker) di truyền, có khả năng bảo vệ tăng cường.

Cụ thể, nếu hàm lượng interferon-alpha - loại phân tử được tổng hợp bởi các tế bào của hệ thống miễn dịch và có tác dụng kháng virus trực tiếp - ở mức độ cao, thì sẽ giảm nguy cơ nhiễm bệnh ở cấp khu vực trong cơ thể.

Viện sĩ Totolyan nêu rõ, tải lượng tế bào lympho ở mức cao cho thấy, người đó ít có khả năng nhiễm bệnh hơn, và nếu nhiễm bệnh thì khả năng bệnh diễn tiến nặng cũng ít hơn.

Trong số các gene mã hóa đáp ứng miễn dịch ở người, các nhà khoa học đã xác định được hai allele (các dạng khác nhau của cùng một gene) bảo vệ và một allele có khuynh hướng gây nhiễm bệnh, viện sĩ cho biết.

Viện sĩ Totolyan nói thêm rằng, còn có những yếu tố khác, nhưng nghiên cứu của họ đang ở giai đoạn đầu. Đồng thời, ông lưu ý rằng, những nguyên nhân được liệt kê ở đây không phải là tuyệt đối nên cần đánh giá chúng một cách toàn diện.

Trước đó, Sputnik đưa tin, Cơ quan Liên bang về Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Sức khỏe Con người của Nga (Rospotrebnadzor) cho biết, những người có những đột biến gene nhất định có thể sẽ không mắc COVID-19.

Theo Rospotrebnadzor, một số thay đổi trong gene có thể làm cho bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào tế bào dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn. Do đó, việc xác định các biến thể về gene giúp xác định được cả những người có nguy cơ mắc COVID-19 ở thể nặng cũng như những người "may mắn" có khả năng "tự bảo vệ".

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chấp thuận hỗn hợp kháng thể điều trị COVID-19

Song Minh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận mở rộng đối tượng được sử dụng hỗn hợp kháng thể của công ty dược phẩm Regeneron để điều trị COVID-19.

18 tỉnh ở Trung Quốc báo động về COVID-19 tồi tệ nhất nhiều tháng

Song Minh |

Ít nhất 18 tỉnh ở Trung Quốc báo động về đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất trong nhiều tháng khi hơn 320 ca bệnh trong nước được phát hiện trong 10 ngày qua.

Quá tải ca tử vong vì COVID-19, Thái Lan mua container bảo quản thi thể

Khánh Minh |

Một nhà xác bệnh viện ở Thái Lan đã phải dùng container đông lạnh để bảo quản thi thể do quá tải số ca tử vong vì COVID-19.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Mỹ chấp thuận hỗn hợp kháng thể điều trị COVID-19

Song Minh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận mở rộng đối tượng được sử dụng hỗn hợp kháng thể của công ty dược phẩm Regeneron để điều trị COVID-19.

18 tỉnh ở Trung Quốc báo động về COVID-19 tồi tệ nhất nhiều tháng

Song Minh |

Ít nhất 18 tỉnh ở Trung Quốc báo động về đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất trong nhiều tháng khi hơn 320 ca bệnh trong nước được phát hiện trong 10 ngày qua.

Quá tải ca tử vong vì COVID-19, Thái Lan mua container bảo quản thi thể

Khánh Minh |

Một nhà xác bệnh viện ở Thái Lan đã phải dùng container đông lạnh để bảo quản thi thể do quá tải số ca tử vong vì COVID-19.