Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết Đức có cơ hội trải qua mùa đông một cách "thoải mái" dù thiếu khí đốt Nga. Đức đang trên đà đạt được mục tiêu lấp đầy 95% dự trữ khí đốt vào tháng 11 - DW đưa tin.
Các cơ sở dự trữ khí đốt ở Đức đã đầy hơn 90%, theo Cơ sở dữ liệu dự trữ khí đốt tổng hợp (AGSI) - nền tảng dữ liệu năng lượng của Châu Âu.
Chính phủ Đức lên kế hoạch lấp đầy 95% kho dự trữ vào tháng 11. Kho dự trữ được coi là điều cần thiết để Đức vượt qua mùa đông mà không cần nhập khẩu khí đốt của Nga.
Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết: “Nếu mọi thứ suôn sẻ, tiết kiệm ở Đức cao và nếu chúng ta có một chút may mắn với thời tiết, chúng ta sẽ có cơ hội vượt qua mùa đông một cách thoải mái”.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Habeck thừa nhận Đức chỉ đủ khí đốt cho 3 tháng. "Điều đó có nghĩa là các cơ sở lưu trữ sẽ trống rỗng trở lại vào cuối mùa đông - trong trường hợp này là thực sự trống rỗng, bởi vì chúng tôi sẽ sử dụng khí đốt trong suốt thời gian này" - ông Habeck nói thêm.
Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt của EU trước khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2.
Vào đầu tháng 9, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cho biết nguồn cung cấp khí đốt cho Tây Âu thông qua đường ống Nord Stream đã ngừng hoàn toàn, viện dẫn các vấn đề về thiết bị. Chính phủ Berlin cáo buộc Mátxcơva "vũ khí hóa" khí đốt để đáp lại việc Đức ủng hộ Ukraina và các lệnh trừng phạt của EU.
Nga không đưa ra khung thời gian về thời điểm có thể khởi động lại đường ống Nord Stream.
Đức cũng nhận khí đốt tự nhiên thông qua các đường ống từ Na Uy, Hà Lan và Bỉ. Cuối tuần qua, Đức dự kiến sẽ ký hợp đồng mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Cơ quan quản lý năng lượng CRE của Pháp cho biết xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Đức có thể bắt đầu vào tháng 10. Việc xây dựng một trong những nhà ga LNG mới của Đức cũng sẽ bắt đầu trong tuần này.